Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể bị triệu tập đến quốc hội

Quốc hội Nhật Bản cũng đang xem xét liệu có nên phát trực tuyến phiên làm việc này hay không.

Reuters dẫn nguồn tin chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản cho biết, quốc hội nước này đang lên lịch triệu tập cựu Thủ tướng Shinzo Abe để các ủy ban chỉ đạo chất vấn vào 25/12. Quốc hội Nhật Bản cũng đang xem xét liệu có nên phát trực tuyến phiên làm việc này hay không.

Cựu Thủ tướng Abe có thể bị Quốc hội Nhật triệu tập. Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Abe có thể bị Quốc hội Nhật triệu tập. Ảnh: Reuters

Được biết, mới đây, hôm 21/12, các công tố viên Tokyo đã thẩm vấn cựu Thủ tướng Shinzo Abe trên cơ sở tự nguyện về những cáo buộc vi phạm chính trị liên quan đến nhóm ủng hộ của ông.

Theo đó, một trong những thư ký của ông Abe, người đứng đầu nhóm hỗ trợ của ông, được cho là đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật kiểm soát quỹ chính trị.

Người thư ký trên bị nghi ngờ không báo cáo các khoản thu chi liên quan đến các bữa tiệc hàng năm, tổ chức cho những người ủng hộ ông Abe tại khách sạn ở Tokyo. Các bữa tiệc được tổ chức trước các sự kiện ngắm hoa anh đào do chính phủ tài trợ khi ông Abe còn đương nhiệm.

Tổng chi phí cho các bữa tiệc trên lên tới 190.000 USD trong 5 năm (từ 2014 - 2019). Phía ông Abe được cho là đã trả ít nhất 77.000 USD khoản chi trên. Tuy nhiên, nhóm ủng hộ đã không đề cập đến việc trả tiền cho các bên trong các báo cáo quỹ chính trị của mình.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuu-thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-co-the-bi-trieu-tap-den-quoc-hoi-126836.html