Cựu Thủ tướng Malaysia lĩnh án 12 năm tù vì tội tham nhũng

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 28/7 bị kết án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit (gần 50 triệu USD) với 7 cáo buộc tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Thẩm phán Tòa án tối cao Mohd Nazlan Mohd Ghazali kết án ông Najib, 67 tuổi, với 1 cáo buộc lạm quyền, 3 cáo buộc vi phạm tín nhiệm và 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến việc chiếm đoạt 42 triệu ringgit từ SRC International, một công ty con của Quỹ phát triển nhà nước Malaysia 1MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 28/7 bị kết án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit (gần 50 triệu USD) với 7 cáo buộc tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 28/7 bị kết án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit (gần 50 triệu USD) với 7 cáo buộc tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Cựu thủ tướng bị tuyên án 12 năm tù và khoản tiền phạt 210 triệu ringgit cho tội lạm quyền, 10 năm tù cho mỗi tội trong 3 tội vi phạm tín nhiệm và 10 năm tù cho mỗi tội trong 3 tội rửa tiền. Các bản án sẽ diễn ra đồng thời, có nghĩa là ông Najib sẽ thụ án 12 năm tù.

Najib đã nói rằng ông sẽ nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Liên bang. Ông duy trì tuyên bố vô tội của mình và phủ nhận mọi hành vi sai trái. "Tôi không chiếm đoạt 42 triệu, tôi không có kế hoạch làm điều đó, không bao giờ được cung cấp số tiền đó. Không có bằng chứng để nói như vậy", ông nói.

Ông Najib đến tòa lúc 10 giờ sáng 28/7 (giờ địa phương). Nhiều người ủng hộ tập trung bên ngoài phiên tòa.

“Đây là cơ hội để tôi rửa sạch tên mình”, ông Najib nói tối 27/7. Vụ việc gây tranh cãi khi có nhiều lo ngại quá trình xét xử có thể bị can thiệp chính trị.

Tổng cộng ông Najib đối mặt với 42 cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và rửa tiền. 1MDB là quỹ phát triển nhà nước Malaysia được ông đồng sáng lập năm 2009.

Phương Anh (Nguồn: Straits Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-thu-tuong-malaysia-linh-an-12-nam-tu-vi-toi-tham-nhung-ar560271.html