Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc thứ 39

Kênh CNA đưa tin sáng 12-12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến Tòa án Kuala Lumpur để đối mặt với cáo buộc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Phát triển 1Malaysia (1MDB).

Tại phiên tòa, ông Najib bị cáo buộc trong thời gian tại nhiệm đã lợi dụng chức vụ để ra lệnh cho Tổng kiểm toán xóa bỏ một số nội dung trong báo cáo kiểm toán cuối cùng về 1MDB. Đây là cáo buộc thứ 39 của ông Najib liên quan đến 1MDB. Trước đó, ông đã đối mặt với 38 cáo buộc khác như tham nhũng, rửa tiền, lạm dụng chức vụ... Quỹ 1MDB do ông Najib thành lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông Najib bị cáo buộc có liên quan tới hàng tỷ USD thất thoát trong các giao dịch với nước ngoài thông qua quỹ này.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-thu-tuong-malaysia-doi-mat-voi-cao-buoc-thu-39-565067.html