Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt thêm 6 tội danh tham nhũng

Hôm 25-10, Reuters đưa tin cựu thủ tướng Malaysia - Najib Razak bị truy tố thêm 6 tội danh liên quan đến hành vi tham nhũng, bao gồm lợi dụng tín nhiệm để tư túi hơn 1,5 tỷ USD tiền từ quỹ đầu tư quốc gia.

Trước đó ông đã bị truy tố với nhiều tội danh từ rửa tiền đến lừa đảo.

Cựu bộ trưởng Tài chính Irwan Serigar Abdullah dưới thời ông Najib trong khi đó cũng bị truy tố tội danh lợi dụng tín nhiệm để phạm tội.

Cả hai đều không nhận tội. Với mỗi tội danh bị truy tố, họ có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Nếu bị tuyên án cả hai có thể chết trong tù do tuổi đã hơn 50.

Chính quyền mới của thủ tướng Malaysia - Mahathir Mohamad đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng và truy tố một số quan chức cấp cao bao gồm ông Najib của chính quyền tiền nhiệm.

Cựu thủ tướng Malaysia - Najib Razak - Ảnh: Reuters

Đặc biệt chiến dịch tập trung điều tra việc làm cách nào mà hàng tỷ USD ở quỹ đầu tư quốc gia 1Malaysian Development Berhad (1MDB) do ông Najib sáng lập năm 2009 bốc hơi.

Mới đây vợ của ông Najib, bà Rosmah Mansor cũng bị bắt và truy tố với tội danh rửa tiền.

Chính quyền Mỹ cáo buộc 4,5 tỷ USD đã được rút khỏi 1MDB và 700 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng riêng của ông Najib.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/cuu-thu-tuong-malaysia-doi-mat-them-6-toi-danh-tham-nhung_64133.html