Cựu thủ tướng Malaysia bị tố ngăn cản cuộc điều tra về bê bối bản thân

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc ngăn cản cuộc điều tra nhằm vào quỹ đầu tư nhà nước 1MBD do ông thành lập và được cho có dính líu đến vụ bê bối của quỹ.

Abdul Razak Idris, cựu giám đốc tình báo và điều tra của Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia, đã nộp các báo cáo lên cơ quan này, cáo buộc ông Najib cố tình ngăn cản cuộc điều tra vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MBD, vụ bê bối lớn nhất trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông.

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị lấy khỏi quỹ này và chuyển đến Mỹ, nơi chúng được sử dụng để mua mọi thứ từ các tác phẩm nghệ thuật đến bất động sản cao cấp và cả một chiếc du thuyền xa hoa. Ông Najib bị tình nghi biển thủ ngân sách nhà nước.

Cả ông Najib và 1MBD đều phủ nhận các cáo buộc trên. Cựu thủ tướng được tuyên vô tội trong cuộc điều tra trong nước thời điểm đó.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters.

Phó chủ tịch ủy ban trên, ông Azam Baki xác nhận với AFP rằng Abdul Razak đã nộp các tài liệu.

Một bản photocopy của lời cáo buộc trên do AFP tiếp cận được cho thấy ông Najib bị tình nghi đã tự tay, hoặc với sự giúp đỡ của nhân viên, cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra 1MBD.

Ông cũng bị cáo buộc đã cố ngăn chặn cuộc điều tra vào một quỹ tiền hưu khác.

"Lý do tôi nộp các báo cáo hôm nay là để ủy ban chống tham nhũng có thể có hành động nhanh chóng", ông nói với tờ The Star. "Tôi đã 69 tuổi. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết cho đất nước".

Trong thời gian ông Najib cầm quyền, cơ quan chống tham nhũng đã nhắm vào những người chỉ trích lớn tiếng nhất đối với thủ tướng.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, liên minh Pakatan Harapan đã giành 121 ghế trong quốc hội 222 ghế, đủ sức thành lập chính phủ và lần đầu tiên từ thế đối lập trở thành liên minh cầm quyền ở Malaysia, đánh bại liên minh Mặt trận Quốc gia (Barisan Nasional - BN).

Người lãnh đạo Pakatan Harapan giành chiến thắng trước BN là cựu thủ tướng Mahathir Mohamad, người vừa trở lại vị trí thủ tướng ở tuổi 92. Mahathir từng là lãnh đạo BN trong 22 năm và là người dìu dắt Najib. Mahathir nói rằng ông quyết định quay lưng với người học trò cũ vì Najib đã "đi trật đường".

Sau khi thất cử, ông Najib và vợ Rosmah Mansor bị cấm rời khỏi Malaysia giữa lúc dư luận đồn đoán ông đang tìm cách trốn cuộc điều tra có thể được mở về bê bối của mình.

90s: Chiêu trò và kịch tính trong cuộc bầu cử Malaysia Cuộc bầu cử vừa qua ở Malaysia, được xem là "bê bối nhất" trong những năm gần đây, đã kết thúc bằng chiến thắng bất ngờ của đảng đối lập và nhà lãnh đạo 92 tuổi vốn đã nghỉ hưu.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-thu-tuong-malaysia-bi-to-ngan-can-cuoc-dieu-tra-ve-be-boi-ban-than-post842477.html