Cựu Thủ tướng Malaysia bị quy kết ký tên 'rút ruột' hàng tỉ USD

Reuters ngày 20.6 dẫn lời Thủ tướng Malaysia nói cựu Thủ tướng Najib Razak phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, vì đã ký tên trên tất cả các tài liệu 'rút ruột' công quỹ hàng tỉ USD.

Khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh, Thủ tướng Mahathir Mohamad nói các nhà điều tra đã “xây dựng một vụ án gần như hoàn hảo” chống lại ông Najib, người sẽ phải đối mặt với các tội danh nhận hối lộ, “trộm và rút ruột” công quỹ vì có vai trò trong vụ bê bối ở Quỹ phát triển Malaysia (1MDB).

Tiến sĩ Mahathir cũng mô tả chữ ký của ông Najib xuất hiện trên tất cả các tài liệu chuyển khoản của Quỹ 1MDB. Ông nói: “Ông ta chịu trách nhiệm đối với 1MDB. Không có chữ ký của ông ta thì không thể làm gì được, và chúng tôi có chữ ký của ông ta trên tất cả các thỏa thuận do Quỹ 1MDB trình. Từ đó, ông ta phải chịu trách nhiệm”.

Thủ tướng Najib từng lập Quỹ 1MDB bằng công quỹ năm 2009, nhưng Quỹ chính phủ này vướng tai tiếng từ năm 2015, khi hóa ra hàng tỉ USD bị chiếm đoạt từ khắp thế giới, được cho là do các cộng sự thân tín của ông Najib ra tay chiếm đoạt để tiêu xài phung phí và mua du thuyền hạng sang.

Khoảng 681 triệu USD từ Quỹ 1MDB đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Najib, và được dùng để mua đồ kim hoàn đắt tiền cho vợ ông là bà Rosmah Mansor, và để thanh toán các hóa đơn mua sắm của ông bà.

Theo Bộ trưởng Tài chính Tony Pua, khoản nợ và thất thoát của Quỹ 1MDB là 10 tỉ USD. Khi còn nắm quyền, Thủ tướng Najib sa thải những ai toan tính tố cáo ông, và ông theo dõi cuộc điều tra để ông tự xử trắng tội. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Malaysia hồi tháng 5, Tổng giám đốc Quỹ 1MDB Arul Kanda tuyên bố rằng Quỹ này vẫn vững mạnh.

Nhưng sau khi phe đối lập do Tiến sĩ Mahathir dẫn đầu trúng cử, điều tra lại vụ bê bối ở Quỹ 1MDB là mục tiêu hàng đầu. Tân Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng gần đây mô tả Quỹ 1MDB là “vụ tai tiếng tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malaysia”.

Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Mahathir, 92 tuổi, ông Najib nói với Reuters: “Tôi không hề làm điều gì mà tôi nghĩ là trái pháp luật”.

Thủ tướng Mahathir nói có thể vài tháng tới sẽ có vài vụ bắt giữ, và một phiên tòa có thể sẽ được mở vào cuối năm 2018, và “sẽ không thể có chuyện dàn xếp, thỏa thuận gì cả” đối với ông Najib.

Ông Najib có thể đối mặt ở tòa là “rút ruột, chiếm đoạt công quỹ”, gây thất thoát ngân sách nhà nước và nhiều tội danh khác. Thủ tướng Mahathir nói: “Sử dụng ngân sách nhà nước để hối lộ. Tất cả các tội đó. Khi ra tòa, chúng tôi sẽ có đủ chứng cứ rõ ràng về sự sai phạm. Chúng tôi không thể thua”.

Vợ ông Najib, bà Rosmah cũng bị điều tra, bị cáo buộc tư lợi cá nhân từ tiền Quỹ 1MDB bị “rút ruột”, tiêu xài vung vít để thỏa cơn mua sắm quần áo hàng hiệu và kim hoàn đắt tiền của bà.

Trong một cuộc khám xét nhà vợ chồng bà, đoàn điều tra phát hiện 275 túi xách của thương hiệu nổi tiếng Birkin, 72 túi đựng tiền mặt, đồ kim hoàn và các thỏi vàng. Tổng giá trị của chúng vẫn còn đang phải tính toán.

Tuy nhiên, Thủ tướng Mahathir thừa nhận khó điều tra được vai trò của bà Rosmah. Ông nói: “Rất nhiều tiền đã vào tay bà ta. Chúng tôi biết, nhưng tìm ra giấy tờ thì khó vì bà ta không ký vào bất kỳ tài liệu nào”.

Bích Ngọc (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuu-thu-tuong-malaysia-bi-quy-ket-ky-ten-rut-ruot-hang-ti-usd-90587.html