Cựu thủ tướng Australia 'hiến kế' về Trung Quốc

Theo cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd, các quốc gia nên đoàn kết trước ảnh hưởng của Trung Quốc và không ngại thách thức Bắc Kinh trong các vấn đề nhạy cảm.

Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd cho rằng các quốc gia cần đoàn kết lại trước ảnh hưởng ngày một lớn từ Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd cho rằng các quốc gia cần đoàn kết lại trước ảnh hưởng ngày một lớn từ Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Trong chương trình Talking Business Asia của BBC, ông Rudd, hiện là chủ tịch của Viện Chính sách xã hội châu Á nói: “Nếu bạn bất đồng với Bắc Kinh, như nhiều chính phủ trên thế giới hiện nay, tốt hơn hết là bạn nên có cùng quan điểm với họ”.

Theo ông Rudd, các chính sách đơn phương sẽ giúp Trung Quốc dễ dàng sử dụng đòn bẩy song phương để đáp trả. Ông cho rằng trên khắp thế giới, các quốc gia đang hình thành một trật tự địa chính trị mới được đóng khung bởi ảnh hưởng ngày một lớn của Trung Quốc.

Ông Rudd đưa ra bình luận trên khi quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã rơi vào trạng thái tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, sau một loạt các đòn trừng phạt kinh tế và ngoại giao song phương. Ông Rudd, người đã lãnh đạo Australia hai lần từ năm 2007 đến năm 2013, đã chỉ trích cách tiếp cận của chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison với Trung Quốc: “Phản ứng của chính phủ bảo thủ với người Trung Quốc đôi khi chừng mực, song đôi khi hơi khoa trương và chói tai”.

Đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng nhắm vào việc Trung Quốc đối xử với người dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cũng như với vấn đề Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), ông nói: “Trung Quốc sẽ không thích điều đó. Tuy nhiên, việc Trung Quốc không thích điều gì đó không nhất thiết có nghĩa là chúng ta không nên làm điều đó”.

(theo BBC)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuu-thu-tuong-australia-hien-ke-ve-trung-quoc-146769.html