Cựu Thủ tướng Anh bị điều tra

Một cuộc điều tra độc lập sẽ được thực hiện nhằm xem xét, đánh giá những động thái của cựu Thủ tướng Anh David Cameron trong việc thay mặt cho công ty tài chính Greensill (hiện đã phá sản), vận động các bộ trưởng, chính phủ Anh tuyên bố.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP

Cuộc điều tra diễn ra sau một loạt cáo buộc rằng cựu Thủ tướng Cameron đã liên hệ trực tiếp với các Bộ trưởng đương nhiệm nhằm giúp công ty tài chính Greensill được hưởng gói cho vay hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ Anh. Cuộc điều tra sẽ do luật sư Nigel Boardman thay mặt Văn phòng Nội các, đồng thời sẽ kiểm tra việc vận hành chuỗi cung ứng tài chính của Greensill trong khu vực công.

Ông Cameron, người rời vị trí Thủ tướng Anh vào năm 2016 sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit, hôm Chủ nhật tuần trước khẳng định rằng ông không về không vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hay quy tắc vận động hành lang nào.

Tuy nhiên, cựu thủ tướng cũng đã thừa nhận rằng lẽ ra ông nên liên lạc với các bộ trưởng thông qua các kênh "chính thức", khi từng gửi tin nhắn riêng cho Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak.

Đầu tuần này, người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson cho biết cuộc điều tra sẽ "xem xét các hợp đồng được bảo lãnh và việc các đại diện doanh nghiệp tiếp xúc với chính phủ".

"Vấn đề này đang rất được quan tâm, vì vậy Thủ tướng đã kêu gọi cuộc điều tra được tiến hành cẩn trọng để đảm bảo chính phủ hoàn toàn minh bạch trong các hoạt động", phát ngôn viên tuyên bố.

Đảng Lao động đối lập đã lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra có "dấu hiệu của việc bao che bởi các đảng viên đảng Bảo thủ."

Ông Gordon Brown, cựu Thủ tướng thuộc đảng Lao động, đề xuất gia hạn lệnh cấm vận động hành lang trong 2 năm lên thành 5 năm đối với các cựu Bộ trưởng và quan chức cấp cao.

Cựu Thủ tướng Cameron bắt đầu với vai trò cố vấn cho công ty tài chính Greensill Capital vào tháng 8 năm 2018 và trước đó là cố vấn không lương cho công ty Lex Greensill khi ông còn trong chính phủ.

Bích Ngọc

Theo Politico

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/cuu-thu-tuong-anh-bi-dieu-tra-post106164.html