Cựu Thứ trưởng Nhật Bản đi tù 6 năm vì đâm chết con trai

Một tòa án ở Tokyo đã kết án ông Hideaki Kumazawa (76 tuổi), cựu Thứ trướng Bộ Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản của Nhật Bản 6 năm tù giam vì dùng dao làm bếp đâm con trai liên tục đến chết.

Ông Hideaki Kumazawa. Ảnh: Sky News

Ông Hideaki Kumazawa. Ảnh: Sky News

Theo Yahoo News, vụ tấn công xảy ra hồi tháng 6, tại nhà riêng của cựu Bộ trưởng Kumazawa, khi ông này dùng dao đâm liên tục con trai Eiichiro (44 tuổi), khiến người này tử vong vì mất máu.

Ngay sau khi gây án, ông Kumazawa lập tức gọi điện báo cảnh sát và thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, con trai ông Kumazawa bị rối loạn tâm lí và thường xuyên có hành vi bạo lực với mẹ.

Eiichiro bị buộc rời khỏi nhà và sống một mình suốt thời gian dài trước khi chuyển về nhà và bị sát hại một tuần sau đó.

Các luật sư bào chữa cho biết Eiichiro đã tiếp tục có hành vi bạo lực và đe dọa sẽ đoạt mạng cha, khiến ông Kumazawa phải hành động để tự vệ.

Cũng theo nhóm luật sư, ông Kumazawa còn sợ rằng con trai mình có thể gây hại cho những người khác. Bởi chỉ vài ngày trước đó, một “hikikomori” (từ tiếng Nhật chỉ người sống ẩn dật) đã đâm một số học sinh tại một trạm xe buýt ở ngoại ô Tokyo, khiến 2 người thiệt mạng, 17 người khác bị thương, chủ yếu là nữ sinh.

Thẩm phán Tomoyuki Nakayama cho biết thi thể của Eiichiro có hơn 30 vết đâm, trong đó có một số vết đâm rất sâu, cho thấy vụ giết người không hoàn toàn là vì tự vệ.

Các công tố viên đã đề nghị bản án 8 năm dành cho ông Kumazawa. Tuy nhiên, tòa án đã phán quyết cựu Bộ trưởng mức án 6 năm tù.

Mối lo ngại về các “hikikomori” ở Nhật Bản đã tăng mạnh, khi một cuộc khảo sát của chính phủ hồi tháng 3 cho thấy hiện nước này có tới 610.000 “hikikomori” trong độ tuổi từ 40 đến 64, chủ yếu là nam giới.

Nhiều người trong số đó vẫn sống dựa vào cha mẹ già mà không có nhiều mối quan hệ xã hội.

Ông Kumazawa bắt đầu làm việc tại cơ quan tiền thân của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản vào năm 1967, và trở thành Thứ trưởng vào năm 2001. Ông từ chức một năm sau đó trong bối cảnh bị chỉ trích về việc xử lý dịch bệnh bò điên.

Ông tiếp tục làm đại sứ Nhật Bản tại Cộng hòa Séc từ năm 2005 đến 2008.

Minh Hạnh

Theo Yahoo News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/cuu-thu-truong-nhat-ban-di-tu-6-nam-vi-dam-chet-con-trai-1499221.tpo