Cựu Thứ trưởng lĩnh 6 năm tù vì dùng dao đâm con trai hơn 30 nhát

Ông Hideaki Kumazawa cho biết ông lo sợ con trai mình, từng bạo lực với ngay cả chính mẹ đẻ, sẽ làm hại người khác.

Ông Hideaki Kumazawa bị kết án 6 năm tù vì sát hại con trai. Ảnh: AFP

Ông Hideaki Kumazawa bị kết án 6 năm tù vì sát hại con trai. Ảnh: AFP

Theo báo Anh Sky News, ông Kumazawa – cựu Thứ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Nhật Bản – đã bị kết án 6 năm tù sau khi ông dùng dao bếp đâm người con trai ruột của mình hơn 30 lần.

Người cha 76 tuổi đã gọi cho cảnh sát sau khi đâm con trai Eiichiro (44 tuổi) nhiều nhát dao vào cổ và ngực tại nhà riêng ở thủ đô Tokyo hồi tháng 6. Ông bị kết tội trong một phiên xét xử tại Tòa án Quận Tokyo.

Eiichiro, người mắc chứng rối loạn phát triển và thường xuyên bạo lực với mẹ mình, tử vong vì mất máu. Trước đó, anh ta đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà và đang sống một mình trong một căn hộ.

Tuy nhiên, một tuần trước khi thiệt mạng, Eiichiro trở về nhà, tiếp tục hành hạ mẹ đẻ và đe dọa giết cha. Luật sư bào chữa cho hay ông Kumazawa lo sợ con trai sẽ làm hại người khác.

Ông Kumazawa tự nhận mình sẽ chịu trách nhiệm cho tội ác của mình và cầu nguyện cho con trai trong suốt quãng đời còn lại. Luật sư bào chữa cho rằng trước đây, ông Kumazawa cũng rất hỗ trợ con trai và hành động của ông chỉ để tự vệ. Tuy nhiên, thẩm phán Tomoyuki Nakayama khẳng định số lần dao đâm vào người và mức độ đâm của nhát dao cho thấy đây không chỉ đơn thuần là hành động tự vệ.

Vài ngày trước, một người mắc hội chứng “hikikomori” đã dùng dao tấn công một nhóm học sinh ở ngoài trạm dừng xe buýt ngoại ô Tokyo, sát hại 2 người và khiến 17 người khác bị thương, trong đó phần lớn là nữ sinh. Tên này sau đó đã tự sát.

“Hikikomori” là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ vào hồi tháng 3, ước tính có khoảng 610.000 hikikomori ở Nhật Bản. Chủ yếu là đàn ông ở độ tuổi từ 40 đến 64. Nhiều người vẫn được chăm sóc bởi cha mẹ già.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-thu-truong-linh-6-nam-tu-vi-dung-dao-dam-con-trai-hon-30-nhat-20191216202851603.htm