Cựu thủ quân Thái Lan chỉ ra ngòi nổ nguy hiểm nhất của Việt Nam

Không phải Quang Hải hay Công Phượng, cựu thủ quân Panupong Wongsa của tuyển Thái Lan tin Anh Đức mới là nhân tố có thể tạo ra khác biệt cho tuyển Việt Nam.

Trao đổi với Zing.vn, Panupong đánh giá rất cao tài năng của Anh Đức. Theo cựu trung vệ người Thái Lan, mũi nhọn này sở hữu nhiều phẩm chất xuất sắc của một tiền đạo. Dù đã 33 tuổi, Anh Đức thời gian qua vẫn chứng minh được đẳng cấp bằng những bàn thắng quan trọng.

Đó không phải lời nói suông. Anh Đức dưới thời HLV Park Hang-seo thi đấu rất hay, khẳng định được vị thế tiền đạo số 1 ở đội tuyển. Tại AFF Cup 2018, mũi nhọn khoác áo Bình Dương đã có 4 bàn. Trong trận chung kết lượt về gặp Malaysia, Anh Đức là tác giả bàn thắng duy nhất giúp đội nhà hạ đối thủ 1-0.

Anh Đức là tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

Anh Đức là tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

Gặp Việt Nam hôm nay, tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, ngôi sao hay nhất của "Voi chiến", vì chấn thương. Dù vậy, Panupong tin đội nhà vẫn còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác. Họ sẽ làm tuyển Thái Lan quên đi sự thiếu vắng Chanathip.

"Tất cả đang nói về 'Messi J', cũng như phong độ không tốt của Teerasil Dangda gần đây. Nhưng hãy chúng tôi vẫn còn ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangchan. Họ sẽ tạo ra khác biệt. Bởi vậy, không Chanathip, không vấn đề".

Cũng theo cựu trung vệ từng góp mặt trong thành phần tuyển Thái Lan đè bẹp Việt Nam 3-1 tại vòng bảng AFF Cup 2012, kinh nghiệm của Kawin, Theerathon và Thitiphan sẽ giúp ích rất nhiều cho đội nhà trong cuộc chạm trán với đại kình địch tại King's Cup 2019.

Cựu thủ quân Panupong Wongsa của tuyển Thái Lan (áo xanh) tin đội nhà sẽ hạ Việt Nam 1-0. Ảnh: Getty Images.

Kawin, Theerathon và Thitiphan đều thi đấu ở những giải đấu lớn như Bỉ và Nhật Bản. Họ có kinh nghiệm trận mạc và yếu tố này có thể quyết định số phận cuộc chạm trán với Việt Nam. Trước giờ bóng lăn, cánh truyền thông Thái Lan cũng kỳ vọng rất cao vào các cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài.

"Khi đã trải nghiệm được cảm giác thi đấu trong môi trường khắc nghiệt tại Nhật Bản và Bỉ, bộ ba Kawin, Theerathon và Thitipan sẽ không gặp vấn đề gì trong việc giải quyết tuyển Việt Nam", Panupong tự tin tuyên bố.

Ngoài ra, vị trợ lý HLV Bangkok United còn cho biết thêm tuyển Thái Lan sẽ hạ quyết tâm đánh bại Việt Nam bởi niềm kiêu hãnh của họ rất lớn. Theo ông, King's Cup có ý nghĩa rất quan trọng với cầu thủ và người hâm mộ. Do đó, "Voi chiến" sẽ không muốn để mất chiếc cúp về tay đối thủ khác.

Dự đoán trận đấu, cựu trung vệ từng có 27 lần khoác áo tuyển Thái Lan từ năm 2008 đến 2013 cho biết "Voi chiến" sẽ giành chiến thắng. Dù vậy, đây không phải một trận đấu dễ dàng cho chủ nhà. Cựu trung vệ 35 tuổi tin tuyển Thái Lan chỉ có thể thắng sát nút 1-0.

'Bóng đá Việt Nam mới chỉ đuổi kịp chứ chưa vượt Thái Lan' HLV Nguyễn Văn Sỹ - cựu tiền vệ ĐT Việt Nam - cho hay những thành công gần đây của U23 và ĐT Việt Nam mới chỉ làm bóng đá nước nhà bắt kịp được người Thái.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-thu-quan-thai-lan-chi-ra-ngoi-no-nguy-hiem-nhat-cua-viet-nam-post953586.html