Cựu thủ quân đội Sài Gòn trở lại CLB Hà Nội sau 5 năm

Sau khi chia tay CLB Sài Gòn, hậu vệ Nguyễn Quốc Long gia nhập đội á quân V.League 2020 Hà Nội.

Tối 4/12, CLB Hà Nội công bố chiêu mộ thành công Nguyễn Quốc Long. Hợp đồng của Quốc Long với đội bóng cũ có thời hạn một năm. Cựu đội trưởng CLB Sài Gòn sẽ mặc chiếc áo số 22 quen thuộc.

Quốc Long là cầu thủ thứ tư khoác áo CLB Hà Nội sau khi chia tay đội Sài Gòn. Nguyễn Vũ Tín và Lê Thành Phong trở lại sau khi hết hạn cho mượn từ đội bóng thủ đô còn Geovane Magno mới gia nhập cách đây ít ngày.

 Khi còn thi đấu cho CLB Sài Gòn, Quốc Long đóng vai trò trụ cột. Ảnh: Quang Thịnh.

Khi còn thi đấu cho CLB Sài Gòn, Quốc Long đóng vai trò trụ cột. Ảnh: Quang Thịnh.

Cầu thủ sinh năm 1988 từng khoác áo đội bóng thủ đô trong giai đoạn 2010-2015. Anh giành hai chức vô địch V.League vào các mùa giải 2010 và 2013. Trên mạng xã hội, một số đồng đội cũ của Quốc Long như Thân Thành Tín, Lê Quốc Phương hay Nguyễn Thanh Thụ gửi lời chúc mừng đến cựu đội trưởng CLB Sài Gòn.

Bản thân Quốc Long cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh chia sẻ với Zing: "Thật tuyệt vời và hạnh phúc. Được quay lại và kết thúc đời cầu thủ tại nơi đã đưa tên tuổi cũng như sự nghiệp mình thăng hoa với nhiều danh hiệu là điều hạnh phúc nhất".

"Tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu hết sức để đạt được những thành tích cao cùng CLB", tân binh của đội Hà Nội nói thêm.

Trở về CLB Hà Nội, Quốc Long sẽ phải cạnh tranh vị trí với Trần Văn Kiên, người vừa được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển quốc gia. Sự có mặt của Quốc Long cũng cho HLV Chu Đình Nghiêm có thêm phương án dự phòng chất lượng bởi CLB Hà Nội không có nhiều lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải.

Ở mùa giải 2020, Quốc Long thi đấu 18 trong tổng số 20 trận của CLB Sài Gòn tại V.League. Anh có công không nhỏ trong hành trình giành vị trí thứ ba của đội bóng áo hồng.

Quốc Long là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Thể Công. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo Hà Nội T&T (tên cũ của CLB Hà Nội). Anh là một trong những công thần của CLB Sài Gòn khi đội Hà Nội "Nam tiến" và đổi tên.

Hùng Dũng: 'CLB Hà Nội đang gặp khủng hoảng thừa' Với sự trở lại của các trụ cột như Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng khẳng định CLB Hà Nội không quá sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng trước thềm V.League 2021.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-thu-quan-doi-sai-gon-tro-lai-clb-ha-noi-sau-5-nam-post1159971.html