Cựu thủ môn mất mạng vì mâu thuẫn trong lúc xem đá gà

Mâu thuẫn trong lúc xem đá gà, cựu thủ môn bị nam thanh niên cầm khúc gỗ đánh vào đầu khiến người này tử vong.

Nạn nhân Nguyễn Minh Tấn trong một buổi trao giải

Nạn nhân Nguyễn Minh Tấn trong một buổi trao giải

Ngày 1/7, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), nơi đây đang tạm giữ hình sự Dương Văn Thơ (SN 1980, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo công an, khoảng 14h ngày 27/6, Nguyễn Văn Phúc (anh em bạn rể rủ với Thơ) rủ Thơ đến khu vực tổ 12 (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây) xem đá gà.

Tại đây, Phúc và anh Nguyễn Minh Tấn (SN 1989, ngụ ấp Thạnh Hòa, cựu thủ môn một CLB bóng đá của tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thấy vậy, Thơ cầm khúc gỗ vuông (dài khoảng 2,5 m) đánh vào vùng đầu của anh Tấn. Vụ việc được mọi người can ngăn.

Đến tối cùng ngày, anh Tấn bị nhức đầu, nôn ói, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày điều trị, anh Tấn đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuu-thu-mon-mat-mang-vi-mau-thuan-trong-luc-xem-da-ga-d470566.html