Cựu thủ môn Heerenveen: Khó khăn lớn nhất của Văn Hậu là ngoại ngữ

Theo cựu thủ môn của Heerenveen và HAGL Sietsma, Đoàn Văn Hậu sang CLB Heerenveen thi là một nước đi đúng đắn tuy nhiên cầu thủ này sẽ gặp không ít khó khăn về trở ngại ngôn ngữ khi thi đấu tại Hà Lan.

Ngày 16/9, Văn Hậu lên đường sang Hà Lan chơi bóng cho CLB Heerenveen, anh là cầu thủ thứ 4 của Việt Nam xuất ngoại thi đấu trong năm 2019 sau Xuân Trường, Công Phượng và Văn Lâm.

Theo cựu thủ môn của HAGL Sietsma, Đoàn Văn Hậu sang CLB Heerenveen thi đấu là một nước đi đúng đắn tuy nhiên cầu thủ này sẽ gặp không ít khó khăn về trở ngại ngôn ngữ khi thi đấu tại Hà Lan.

“Văn Hậu là một cầu thủ tốt, tôi cũng đã có nhiều lần đối đầu với anh ấy. Kỹ năng của anh ấy rất tốt, ai cũng thấy điều đó và chúng ta cũng không cần phải bàn cãi. Với tôi, Văn Hậu là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, việc anh ấy sang CLB Heerenveen thi đấu tôi nghĩ âu cũng là một nước đi đúng đắn“, Sietsma - cựu thủ môn của HAGL chia sẻ với Saostar.

Sietsma là thủ môn người Hà Lan, từng có khoảng thời gian ngắn thi đấu cho CLB hiện tại của Văn Hậu - Heevenveen. Theo Sietsma, khó khăn lớn nhất mà Văn Hậu sẽ phải gặp trong thời gian thi đấu cho CLB Hà Lan chính là ngoại ngữ.

“Tôi đã từng gặp khá nhiều cầu thủ tới Hà Lan thi đấu. Trở ngại lớn nhất của họ khi thi đấu ở Hà Lan chính là vấn đề liên quan đến ngoại ngữ. Điều đó thực sự rất quan trọng. Nếu bạn muốn hòa nhập tốt, bắt buộc bạn phải học ngôn ngữ của quốc gia bạn đang đặt chân đến. Ở Hà Lan cũng vậy, ít nhất bạn phải biết nói tiếng Anh, nếu không mọi thứ thực sự sẽ trở nên rất khó khăn“, Sietsma chia sẻ.

Theo thủ môn Sietsma của HAGL rào cản lớn nhất của Văn Hậu ở Hà Lan là ngoại ngữ

Theo thủ môn Sietsma của HAGL rào cản lớn nhất của Văn Hậu ở Hà Lan là ngoại ngữ

Trước đó, chính HLV của CLB Heerenveen - Jansen cũng đã bày tỏ những quan ngại về trình độ ngoại ngữ của Văn Hậu. “Vốn tiếng Anh của Văn Hậu còn kém, nhưng vẫn có thể giao tiếp cùng các đồng đội. Các cầu thủ Heerenveen đang giúp đỡ Văn Hậu và sẵn sàng giải đáp cho cậu ấy. Tôi vui khi được gặp Văn Hậu, nhưng chưa biết có xếp cậu ấy thi đấu trước Utrecht hay không”, HLV Jansen bày tỏ.

Mặc dù vậy, Văn Hậu không quá lo lắng về kỹ năng giao tiếp của mình. Trao đổi với truyền thông trước khi lên đường, cầu thủ quê Thái Bình khẳng định: “Đâu phải ai cũng biết tiếng luôn đâu. Tôi sẽ học dần dần bên đó và sẽ tốt lên”.

Liên quan tới Sietsma, thủ môn người Hà Lan đã chính thức nói lời chia tay phố Núi sau nửa năm gắn bó bởi những bất đồng không thể giải quyết với BHL đội bóng. Những vòng đấu tới HAGL sẽ tiếp tục sử dụng Văn Trường, cựu thủ môn của U19 Việt Nam.

Theo nguồn tin của On Sports, HLV Lee Tae-hoon nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay CLB HAGL khi mùa giải V.League 2019 chính thức khép lại. Việc tiếp quản đội bóng và không có được thành tích tốt là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay này.

Kể từ ngày thay thế HLV Dương Minh Ninh dẫn dắt đội bóng phố Núi, chiến lược gia Hàn Quốc không đem lại nhiều thay đổi đối với đội bóng của bầu Đức. Sau 23 vòng đấu, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon hiện đang xếp trỏng nhóm những đội có nguy cơ xuống hạng/đá play-off nếu không có sự khởi sắc ở những vòng đấu tới.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cuu-thu-mon-heerenveen-kho-khan-lon-nhat-cua-van-hau-la-ngoai-ngu-75150-11.html