Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn: 'Malaysia sẽ đau đầu trước ĐT Việt Nam'

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ khiến ĐT Malaysia phải đau đầu vì các phương án chiến thuật cho trận đối đầu vào tối 16/11 tới.

Highlights AFF Cup: ĐT Lào 0-3 ĐT Việt Nam Sau khi Công Phượng và Anh Đức ghi bàn, tiền vệ Quang Hải đá phạt ấn định chiến thắng 3-0 lên cho ĐT Việt Nam.

Chiếm quyền kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Park Hang-seo liên tục tạo ra những pha bóng uy hiếp khung thành đối thủ. Tới phút thứ 11, Công Phượng có mặt đúng lúc và ra chân rất nhanh, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá về bàn thắng, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp may mắn. "Thực chất, Công Phượng ở tình huống đó chỉ vung chân theo đà chứ không có những tính toán về góc sút, hướng sút. Trước mặt còn rất nhiều cầu thủ phòng ngự của đội Lào nữa", anh nhận định.

Cự thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng HLV Park đang muốn chiếm ưu thế về hiệu số.

Cự thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng HLV Park đang muốn chiếm ưu thế về hiệu số.

"Nhưng Phượng là vậy, cậu ấy không có những bàn thắng mang tính sắc sảo như Quang Hải hay Văn Quyết hoặc Công Vinh ngày trước, nhưng lại là người ghi những bàn thắng không tưởng", cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 đánh giá thêm.

Ở những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam vẫn áp đảo về thế trận so với đối thủ. Chủ nhà Lào chỉ biết co cụm phòng ngự. Dường như đội bạn không có ý định tấn công cho dù đang bị dẫn bàn. Trước khi kết thúc hiệp 1, Anh Đức kịp nâng đôi cách biệt sau cú sút bồi.

"Điều này hợp lý thôi. HLV Park Hang-seo sắp xếp đội hình gồm hơn nửa thiên về tấn công. Tôi cho rằng mục tiêu của ông ấy là phải ghi nhiều bàn thắng càng tốt để chiếm lợi thế trong trường hợp cần phải so sánh chỉ số phụ", Dương Hồng Sơn nói thêm.

Công Phượng ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo HLV đội U17 Hà Nội, nếu các cầu thủ Lào dâng cao, tỷ số sẽ còn đậm hơn rất nhiều vì đội tuyển Việt Nam có nhiều cá nhân mang tính đột biến cao như Quang Hải, Công Phượng...

Anh cũng chỉ ra một điểm bất hợp lý trong chiến thuật của HLV Park, đó là sắp xếp Quang Hải đá lùi quá sâu. "Quang Hải không thể phát huy hết điểm mạnh khi chơi ở trị trí tiền vệ trung tâm. Sở trường của cậu ấy là ở khu vực cấm địa. Thậm chí, tính đột biến của Hải theo tôi còn cao hơn cả Công Phượng".

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tới 84%, có 11 cú sút với 6 lần trúng khung thành. Trong khi đó, đội tuyển Lào chỉ có 3 cút sút với 1 lần trúng đích. Đội chủ nhà không có quả phạt góc nào.

Bước vào hiệp 2, HLV Park Hang-seo có những sự điều chỉnh nhân sự. Đáng chú ý là việc Hùng Dũng vào sân thay thế cho Văn Quyết. Điều này đồng nghĩa với Quang Hải được trả về vị trí sở trường quanh khu vực 16,5 m.

Không mất quá nhiều thời gian để tiền vệ của CLB Hà Nội tự tạo cho mình cơ hội sau khi bị phạm lỗi và chính Quang Hải đã có bàn thắng đầy tinh quái, nâng tỷ số lên 3-0. Bình luận về bàn thắng, cựu thủ môn 8x chia sẻ: “Như tôi đã nói Quang Hải có điểm mạnh đột biến và rất nguy hiểm khi được hoạt đông gần khu vực cấm địa”.

Tiếp tục về câu chuyện sắp xếp vị trí của nhà cầm quân người hàn quốc, HLV trẻ này cho rằng việc áp đặt đối thủ là điều tốt nhưng cần phải có lối chơi rõ ràng và nhuần nhuyễn với cả 11 con người trên sân. “Tôi không hài lòng lắm về lối chơi. Những bàn thắng của Anh Đức sút bồi, Quang Hải sút phạt… đều là nỗ lực cá nhân chứ không phải là kết quả của tính tập thể.

Tấn công trung lộ đang là ván đề đối với đội tuyển Việt Nam bởi các cầu thủ không biết cách chuyển hóa thành bàn thắng từ những pha phối hợp sắc xảo”, Dương Hồng Sơn nói thêm. Một vấn đề nữa liên quan đến nhân sự là vị trí của Công Phượng, theo cầu thủ hay nhất AFF 2008 thì hàng công của đội tuyển Việt Nam đang quá chật trội.

“Tôi không bình luận Công Phượng hay dở ra sao. Nhưng nếu HLV Park muốn dùng Công Phượng, hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ bị dẵm chân rất nhiều với những Anh Đức, Văn Quyết, Quang Hải và cả Trọng Hoàng cũng có khả năng dâng cao”, cựu thủ môn ĐT Việt Nam nói.

Nói về điều khiến mình hài lòng, Dương Hồng Sơn chia sẻ: “Đây là đội hình tấn công toàn diện. Một chiến thắng với cách biệt như vậy là điều cần thiết. Bất cứ giải đấu nào cũng vậy, trận đấu đầu tiên luôn có nhiều khó khăn. Tôi cho rằng Malaysia sẽ phải đau đầu với lối chơi của Việt Nam. Họ chơi thiên về bóng dài, sức mạnh và kỹ thuật không tốt. Với Việt Nam, nếu dùng đội hình thiên về tấn công như hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ bị vỡ trận bởi những đòn phản công của họ. Ngược lại, HLV Park sẽ chọn những phương án nào là điều chưa ai rõ”.

Highlights AFF Cup: ĐT Lào 0-3 ĐT Việt Nam Sau khi Công Phượng và Anh Đức ghi bàn, tiền vệ Quang Hải đá phạt ấn định chiến thắng 3-0 lên cho ĐT Việt Nam.

Đỗ Hải (ghi)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-thu-mon-duong-hong-son-malaysia-se-dau-dau-truoc-dt-viet-nam-post890839.html