Cựu Thủ hiến Catalonia phát biểu lần đầu sau khi bị cách chức

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Bỉ sau khi bị cách chức, cựu Thủ hiến vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont, kêu gọi các bên tránh gây bạo lực, ưu tiên đối thoại.

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. (Nguồn: newvision.co.ug)

Theo hãng AP/AFP/Reuters, ngày 31/10, trong bài phát biểu đầu tiên tại Bỉ sau khi bị cách chức, cựu Thủ hiến bị phế truất của vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont, đã kêu gọi các bên tránh gây bạo lực, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là ưu tiên hàng đầu.

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Brussels, Ông Puigdemont đã nêu vắn tắt các vấn đề khiến ông phải tới Bỉ một ngày trước đó. Cựu Thủ hiến Catalonia khẳng định ông không tìm kiếm quy chế tị nạn tại Bỉ và sẽ trở về Catalonia nếu nhận được sự đảm bảo từ chính quyền trung ương.

Ông nhấn mạnh rằng không cố trốn chạy khỏi công lý sau khi công tố viên Tây Ban Nha yêu cầu truy tố ông với tội danh xúi giục nổi loạn.

Ông cho biết chấp nhận “thách thức dân chủ” trong cuộc bầu cử địa phương sớm do chính quyền trung ương kêu gọi tổ chức vào ngày 21/12 tới.

Cũng trong bài phát biểu, cựu lãnh đạo bị cách chức của vùng Catalonia cho rằng tiến trình hướng tới nền độc lập của vùng này cần “diễn biến chậm lại” để tránh bạo loạn, trong bối cảnh Madrid áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp đối với khu vực bán tự trị này, động thái vốn vấp phải sự chỉ trích của nhiều người./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-thu-hien-catalonia-phat-bieu-lan-dau-sau-khi-bi-cach-chuc/473183.vnp