Cựu Thủ hiến Catalan Puigdemont bị bắt ở Đức

Carles Puigdemont, Cựu Thủ hiến Catalan, đã bị bắt ở Đức, hãng tin Reuters đưa tin, trích lời luật sư của ông.

Cựu Thủ hiến Catalan Carles Puigdemont

"Thủ hiến bị bắt giam khi vượt qua biên giới Đan Mạch, trên đường sang Bỉ từ Phần Lan", luật sư của Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, đăng trên Twitter.

Cựu Thủ hiến Carles Puigdemont đã rời Phần Lan trước khi cảnh sát có thể bắt giữ ông theo lệnh bắt giữ của Tây Ban Nha, luật sư của Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas đã tuyên bố trước đó. Cảnh sát Đức cho biết Puigdemont đã bị bắt giữ theo lệnh bắt giữ ở châu Âu. Người đứng đầu của Catalonia hiện đang bị giam ở đồn cảnh sát.

Carles Puigdemont nói rằng ông đã sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tây Ban Nha và tin rằng sự trở lại của ông sẽ là bằng chứng của việc bình thường hóa chính trị và dân chủ ở nước này.

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2017, Catalonia tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của khu vực từ Tây Ban Nha. Phần lớn cử tri ủng hộ việc ly khai. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý đã không được công nhận bởi Madrid, sau đó chính phủ đã ban hành những quy định trực tiếp cho khu tự trị và bãi nhiệm chính phủ của nó.

Chính quyền Tây Ban Nha đã mở một vụ án hình sự kết tội 30 chính trị gia và các quan chức Catalan, bắt giữ bốn người trong số họ, trong khi Puigdemont, cũng như một số cố vấn của chính phủ Catalan tan rã, trốn khỏi Tây Ban Nha trước phiên xử.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/cuu-thu-hien-catalan-puigdemont-bi-bat-o-duc-74281.html