Cựu thiếu úy cảnh sát tạt axit vợ sắp cưới lĩnh án tăng 2 năm tù

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo mang tính đê hèn, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên sửa một phần bản án, tăng hình phạt đối với Hải, từ 6 lên 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 24/10, TAND Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Trước khi gây án, bị cáo này mang quân hàm thiếu úy, công tác tại Phòng cảnh sát PCCC, nhưng sau đó bị Giám đốc Công an Đà Nẵng ra quyết định tước quân tịch. Tại phiên tòa hôm nay, bị hại vắng mặt vì đang điều trị tại bệnh viện. Ông Vũ - cha nạn nhân tham gia tố tụng.

Theo cáo trạng, khoảng 10h, ngày 31/12/2018, Hải điều khiển xe máy đến một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ mua một can 38 lít axit sunfuric (H2SO4) đậm đặc 98%, với giá 380.000 đồng, mang về nhà cất.

Hải tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Hải tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Đoàn Nguyên.

9h45 ngày 1/1, Hải rót khoảng 400 ml axit từ can lớn ra bình nhựa dung tích khoảng 750 ml, bỏ vào túi ny lon rồi điều khiển xe máy đến nhà vợ sắp cưới tên Lê Thị Lan Vy, 24 tuổi, ngụ quận Thanh Khê.

Thấy con rể tương lai đến, ông Vũ gọi con gái từ tầng 2 xuống tiếp chuyện. Khi Vy bước xuống cầu thang, Hải tạt axit vào người nạn nhân. Ông Vũ và bà Lạc (mẹ cô gái) đứng gần đó cũng bị bỏng nhẹ. Theo kết quả giám định, Vy bị thương tích 46%.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hải khai hai người quen nhau từ thời học cấp 3 và đã làm đám hỏi. Cuối năm 2018, bị cáo phát hiện vợ sắp cưới có quan hệ tình cảm trên mức bình thường đối với người đàn ông khác.

Nhiều lần Hải khuyên can nhưng Vy không đồng ý, đòi chia tay. "Bị cáo rất yêu Vy nhưng cô ta không trân trọng. Do quá tức giận nên bị cáo mới gây ra sự việc trên", bị cáo khai.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc tại sao lại hủy hoại khuôn mặt của cô gái, cựu thiếu úy cảnh sát nói do mất kiểm soát, không kìm chế được bản thân. Bị cáo cũng nói không có ý định tạt axit vào người ông Vũ, bà Lạc nhưng do cha mẹ cô gái đứng gần nên trúng phải.

Tại phần tranh tụng, luật sư bào chữa cho bị hại yêu cầu HĐXX tăng án tù đối với bị cáo, bởi trước khi gây án, Hải là cảnh sát, có hiểu biết về luật pháp nhưng lại ra tay tàn nhẫn, hủy hoại khuôn mặt của cô gái 24 tuổi.

Đồng quan điểm, kiểm sát viên đại diện quyền công tố tái khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất côn đồ, đê hèn nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Ông Vũ đề nghị HĐXX tăng hình phạt và số tiền bồi thường vì thời gian qua con gái ông đã phải phẩu thuật rất nhiều lần, tốn kém tiền bạc và đau đớn về thể xác.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất đê hèn, dùng phương tiện gây án có khả năng gây hại cho nhiều người nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên sửa một phần bản án, tăng hình phạt bị cáo từ 6 năm lên 8 năm tù.

Trước đó, ngày 19/7 TAND quận Thanh Khê đã tuyên bị cáo Hải mức án 6 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại gần 600 triệu đồng. Sau đó, cả bị cáo, bị hại và người có quyền nghĩa vụ liên quan (ông Vũ) có đơn kháng cáo.

Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn Vy đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bị cáo tội Giết người.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-thieu-uy-canh-sat-tat-axit-vo-sap-cuoi-linh-an-tang-2-nam-tu-post1005416.html