Cựu thí sinh 'Produce 101' và 'Idol School' tiết lộ sự thật gây sốc trong quá trình tham gia 2 chương trình sống còn này

Ngày 7/10, nữ thần tượng Lee Hae In - cựu thí sinh của 'Produce 101' mùa 1 và 'Idol School' chia sẻ về những góc khuất của các thực tập sinh khi tham gia các chương trình sống còn của Mnet khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, Lee Hae In là thí sinh tham gia cả 2 chương trình tuyển chọn thần tượng của Mnet là “Produce 101” mùa đầu tiên (2016) và “Idol School” (2017). Thế nhưng dù được nhận định là một thí sinh tài năng về tất cả các lĩnh vực thì Lee Hae In vẫn không có đủ may mắn để bước chân vào đội hình ra mắt cuối cùng.

Lee Hae In trải lòng trên Instagram về vụ việc gian lận

Lee Hae In trải lòng trên Instagram về vụ việc gian lận

Nhân vụ việc “gian lận phiếu bầu” của chuỗi series “Produce X 101” đang bị cảnh sát điều tra, Hae In đã trải lòng trên Instagram cá nhân về những gì mà bản thân cô và các thí sinh khác phải chịu đựng khi chấp nhận tham gia chương trình của Mnet.

Nữ thần tượng Lee Hae In

Lee Hae In tiết lộ rằng, Mnet thật sự đã bảo với cô về việc không cần thiết tham gia buổi thử giọng bao gồm 3.000 thí sinh kia. Điều này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của một nhân chứng giấu mặt trước đó từng nói.

Hơn 3.000 thí sinh chỉ là các diễn viên đóng thế

“Liên quan đến cuộc tranh cãi về buổi thử giọng với 3.000 người, đúng là tôi không hề được nhân viên của chương trình nhắc về nó. Nếu các nhân viên bảo rằng tất cả mọi người đều phải tham gia buổi thử giọng đó, thì tôi sẽ hỏi họ, liệu rằng họ có chuẩn bị đủ 3.000 khung hình cho các thí sinh hay không? Ngày phát sóng của chương trình và ngày chúng tôi bước vào ký túc xá nó hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ chỉ nói về những gì tôi biết và không hề có bất cứ sự suy đoán cá nhân nào cả”.

Nhóm của Lee Hae In với ca khúc "Mr. Mr"

Nhóm Catallena đối thủ của họ

Lee Hae In vô cùng bất ngờ về trình tự làm việc của đoàn ghi hình chương trình khi họ thông báo về việc thay đổi quy tắc cuộc thi ngay trước khi nhóm các thí sinh trình diễn.

“Có một điều kỳ lạ là khi nhóm chúng tôi đang chuẩn bị cho tiết mục ‘Mr. Mr’ trong ‘Idol School’ , chúng tôi hoàn toàn nghĩ rằng các thành viên trong nhóm sẽ cạnh tranh với nhau, như một trận chiến thực sự trong ‘Produce 101’ trước đó. Thế nhưng vào ngày biểu diễn, nhân viên đột nhiên thông báo quy tắc thi đấu đã được thay đổi và đây sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các đội với nhau. Đối thủ của tôi khi ấy là nhóm ‘Catallena’ đã hát nhép trong suốt phần thi, dù rằng vòng thi ấy mang tên ‘Live Dance Position’. Tôi được biết điều này khi bị loại khỏi buổi thử giọng tiếp theo, một nhân viên đã tiết lộ với tôi và bảo rằng tất cả mọi người đều không ủng hộ tôi”.

Cô nàng cũng nói về việc Mnet đã giả dối như thế nào khi ghi hình và tiến hành chỉnh sửa tất cả mọi thứ: “Nhiều lúc các nhân viên yêu cầu chúng tôi cảm thụ âm nhạc mặc dù không có âm thanh nào phát ra. Hoặc ở những đoạn gây sự chú ý, họ sẽ yêu cầu chúng tôi bày tỏ cảm xúc như mỉm cười, và nếu không thành công thì họ sẽ ghi hình lại như cách một bộ phim truyền hình vẫn hay làm”.

Fromis_9 là đội hình cuối cùng của "Idol School"

Quan trọng nhất có thể kể đến việc Lee Hae In cho rằng tất cả các thí sinh tham gia chương trình đều biết tương lai của mình có được ra mắt hay không? Việc gửi hợp đồng cho tất cả các công ty của 41 thí sinh “Idol School” là hoàn toàn giả dối vì không phải tất cả đều nhận được các điều khoản hợp đồng.

“Không giống với những gì chương trình tuyên bố, không phải tất cả 41 người đều nhận được hợp đồng độc quyền để tham khảo mà chỉ có 1 số người. Một ngày trước khi tôi bị loại khỏi ‘Idol School’, tôi đã thấy một số thí sinh biết trước kết quả ra mắt và họ không muốn điều đó nên họ đã khóc. Điều này khiến tôi càng tin rằng bản thân mình sẽ bị loại và tôi cũng đã chuẩn bị 1 bài phát biểu khi mình không được ra mắt nếu trường hợp đó trở thành sự thật. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau tôi bị loại ở vị trí thứ 11. Các nhân viên đã đưa tôi 1 cái micro và yêu cầu tôi phát biểu. Tôi cảm thấy thật nực cười và kỳ lạ vì tôi cũng chả phải thí sinh hạng 10 (‘Idol School’ chỉ lấy 9 người). Có lẽ bọn họ muốn “giết tôi” một lần nữa bởi vì tôi đã từng trải qua việc này ở một chương trình sống còn khác”.

Ký túc xá thật sự của họ không lộng lẫy như trên chương trình

Không những thế, Lee Hae In còn tiết lộ về cuộc sống khắc nghiệt chẳng khác nào ở tù của các thực tập sinh khi tham gia chương trình sống còn của Mnet, cụ thể là “Idol School”. Không hào nhoáng và lộng lẫy như khi lên sóng, càng không hề dễ chịu và yên bình như nhiều người tưởng tượng, cuộc sống ở ký túc xá khi tham gia chương trình chả khác nào “địa ngục trần gian”.

“Chúng tôi đã ở lại ‘Yangpyung English Village’ như mọi người đã biết vào tháng 5, và dĩ nhiên chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi đó cho đến khi chương trình kết thúc. “Idol School” không giống như “Produce 101” chỉ ở trong một thời gian ngắn, chúng tôi hầu như dành trọn thời gian ở đó, trong khi điện thoại thì bị tịch thu và chúng tôi không có lấy một cơ quan pháp lý nào bảo vệ.

Họ cho chúng tôi đến Olive Young mỗi tháng để mua những thứ đồ lặt vặt cần thiết. Chúng tôi cũng bị cấm tuyệt đối không được ăn bất kỳ thứ gì ngoại trừ thức ăn được cung cấp ở ký túc xá. Chúng tôi chả khác nào bị bỏ đói cả, và có nhiều người không chịu nổi đến mức thiếp đi để thời gian trôi qua. Mặc dù đã cố gắng giấu thức ăn trong quần áo sau những lần ra ngoài, thế nhưng bọn họ đều tịch thu hết cả. Trong khi các nhân viên có thể tự gọi đồ ăn còn chúng tôi muốn ăn thì phải trốn và chỉ có thể ăn thức ăn thừa. Đây không phải quyền con người mà!”

Lee Hae In cũng cho biết, nhiều cô gái ở đây còn rất nhỏ tuổi nhưng họ phải ngủ trong những căn phòng không hề trang bị thêm cửa sổ khiến các thí sinh thường xuyên bị cảm lạnh đến mức ốm nặng. Các thí sinh đã phải tranh luận với nhân viên để đấu tranh được di chuyển đến một vị trí ngủ tốt hơn.

Lee Hae In đăng thêm bài thứ 2 để nói về vụ này

“Idol School” và chuỗi series chương trình “Produce X 101” của Mnet đang dính phải nghi án gian lận phiếu bầu. Cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra và tuyên bố sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng. Sau khi MBC phát sóng đoạn lời khai từ các nhân chứng từng tham gia chương trình của Mnet thì đến lượt Lee Hae In lên tiếng khiến dư luận Hàn Quốc đều tin rằng Mnet thật sự đã nhúng tay vào kết quả cuối cùng ở các chương trình sống còn của đài.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cuu-thi-sinh-produce-101-va-idol-school-tiet-lo-su-that-gay-soc-trong-qua-trinh-tham-gia-2-chuong-trinh-song-con-nay-81948.html