Cựu thí sinh Olympia và các chàng trai Việt thực tập tại NASA

Vương Thiện Huy thực tập dài hạn tại NASA từ năm 2018, Nguyễn Hoàng Ngân được nhận vào cơ quan này ở tuổi 22, Nguyễn Phúc Đạt cũng có cơ hội trải nghiệm tại đây 3 tháng.

Mùa hè năm nay, Nguyễn Hoàng Ngân (sinh năm 1998) - cựu học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM - là một trong số ít sinh viên ở Mỹ được nhận vào thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Nhiệm vụ chính của chàng trai là thiết kế thí nghiệm giữa vệ tinh - Trái Đất, cũng như giữa Mặt Trăng - Trái Đất nhằm kiểm tra sự tương tác của thuyết lượng tử (quantum) và thuyết tương đối rộng (general relativity).

 Hoàng Ngân hiện học song song ngành Toán học và Vật lý tại Đại học Harvey Mudd, Mỹ. Trước đó, cậu ứng tuyển vào 32 đại học ở xứ sở cờ hoa được nhiều trường cấp học bổng nhờ dự án xe lăn vượt địa hình cho người khuyết tật (đạt giải ba Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế - Intel ISEF 2016 tại Mỹ). Cuối cùng, cậu chọn Đại học Pitzer với học bổng tương đương 6 tỷ đồng và học ở đây 1 kỳ.

Hoàng Ngân hiện học song song ngành Toán học và Vật lý tại Đại học Harvey Mudd, Mỹ. Trước đó, cậu ứng tuyển vào 32 đại học ở xứ sở cờ hoa được nhiều trường cấp học bổng nhờ dự án xe lăn vượt địa hình cho người khuyết tật (đạt giải ba Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế - Intel ISEF 2016 tại Mỹ). Cuối cùng, cậu chọn Đại học Pitzer với học bổng tương đương 6 tỷ đồng và học ở đây 1 kỳ.

Ngoài tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, Ngân còn sáng lập Chuỗi hoạt động và triển lãm khoa học vì tương lai (Science for the Future Fair - SFF). Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm tạo ra sân chơi tự do, mang tính cải tiến và truyền nhiệt huyết nghiên cứu khoa học cho các bạn trẻ. Cậu đã mời 48 bạn đồng hành để tổ chức chương trình ở TP.HCM trong năm nay.

Cuối năm ngoái, Nguyễn Phúc Đạt (sinh năm 1998) - sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Không gian, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - nằm trong số sinh viên Việt Nam được mời sang thực tập 3 tháng tại Trung tâm Khoa học SOFIA, thuộc Trung tâm Nghiên cứu AMES của NASA. Trước đó, Đạt có kinh nghiệm thực tập tại Viện Thiên văn học và Vật lý thiên văn Academia Sinica (ASIAA, Đài Loan, Trung Quốc); Viện Khoa học Hàng không Vũ trụ (ISAS) thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA); Viện Thiên văn và Không gian Hàn Quốc (KASI).

Cuối tháng 6 vừa qua, Đạt và 2 bạn học cùng khoa Kỹ thuật Không gian nhận huy chương bạc tại hội thi Vật lý quốc tế cho sinh viên đại học (University Physics Competition) lần thứ 10. Vấn đề được nhóm cậu lựa chọn là Bảo vệ các phi hành gia trên đường đến Hỏa tinh. Đạt từng cho hay cậu dự định học lên cao học tại nước ngoài, sau đó về Việt Nam tiếp tục làm nghiên cứu, đào tạo những thế hệ sau.

Năm 2018, Vương Thiện Huy (sinh năm 1994) được nhận vào nghiên cứu theo chương trình thực tập dài hạn tại Phòng thí nghiệm tên lửa đẩy (JPL) thuộc NASA sau 1 năm nộp hồ sơ ứng tuyển. Huy từng tiết lộ với Zing nhiệm vụ của cậu là tham gia cải tiến kính viễn vọng không gian nhìn xa và rõ hơn. Công việc bận rộn, chiếm khoảng 8-9 tiếng/ngày nhưng Huy khá vui. Thời điểm đó, chàng trai đã có bằng ngành Toán và Vật lý tại Cao đẳng Cộng đồng Pasadena, California, Mỹ.

Trong hồ sơ ứng tuyển vào NASA, Huy trình bày thế mạnh của bản thân như kỹ năng nghiên cứu về Vật lý chất rắn tại Viện Đại học California-Berkeley (một trong những trường công tốt nhất Mỹ) trong 10 tuần; sử dụng thông thạo máy chạy hệ điều hành Mac lẫn Windows; thông thạo gần hết ngôn ngữ lập trình đương đại (C++, Matlab, Python, Java, Pascal); khả năng quy mọi thứ trong Khoa học về Toán học và nghĩ theo nó (Mathematical Modelling Thinking).

Cách đây 2 năm, Huy công bố thuật toán giải phương trình vi phân nhanh, hiệu quả tại một trong những hội thảo toán lớn nhất nước Mỹ - Joint Mathematics Meeting (JMM) - và giành giải xuất sắc (top 15%). Bên cạnh đó, chàng trai cũng theo startup có tên Alavois CE - phần mềm cân bằng phương trình hóa học tự động - được cậu viết từ lớp 10 (năm 2009), toàn bộ bằng Pascal. Năm 2012, Huy từng đại diện Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM dự thi Đường lên đỉnh Olympia và giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần.

Thiên Nhi
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-thi-sinh-olympia-va-cac-chang-trai-viet-thuc-tap-tai-nasa-post1102595.html