Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia và màn lột xác 'đỉnh của chóp'

Quang Huy, Tiến Đạt, Anh Thư hay Lan Thy là những cựu thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia thời gian qua gây chú ý với màn lột xác đỉnh cao từ cuộc sống cho đến ngoại hình.

Xuất hiện trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2013, Phùng Quang Huy (THPT Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) khiến nhiều người bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục sau chương trình.

Xuất hiện trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2013, Phùng Quang Huy (THPT Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) khiến nhiều người bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục sau chương trình.

Cách đây 7 năm, Quang Huy xuất hiện trên sóng VTV và gây ấn tượng với hình ảnh đúng chuẩn thư sinh "mọt sách" cùng nụ cười dễ mến dễ gần. Bên cạnh đó, thành tích học tập của cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia khi đó đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, là học sinh giỏi có tiếng ở trường.

Mới đây, hình ảnh của Quang Huy với "lột xác" ngoạn mục, khác hẳn hình ảnh năm xưa gây chú ý dân mạng. Từ sự nghiệp đến ngoại hình đều thay đổi một cách khó tin, từ chàng thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đã biến hóa từ một cậu học trò mọt sách thành giáo viên IELTS vừa điển trai lại siêu vui tính!

Cũng giống như Quang Huy, Nguyễn Tiến Đạt (Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đông Triều, Quảng Ninh) cũng là thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 2013 và có màn lột xác khiến dân tình phải giật mình.

Sau 6 năm, giờ đây Nguyễn Tiến Đạt là cử nhân Học viện Tài chính. Trong những năm qua, chàng cựu thí sinh Olympia cũng không ngừng hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn ngoại hình.

Từ một cậu học sinh suốt ngày chỉ biết tới sách vở, gầy đét và khá nhút nhát, Tiến Đạt của hiện tại thật sự khiến nhiều người phải ghen tị bởi vẻ ngoài soái ca, sự tự tin đầy mình và không kém phần khiêm tốn.

Anh Thư, 23 tuổi, cựu học sinh trường THPT Nhân Chính (Hà Nội), góp mặt trong cuộc thi tuần Đường Lên Đỉnh Olympia 2015. Cô nàng từng bị chê "đầu to, mắt cận" với cặp kính cận dày cộp, vẻ ngoài có phần hơi "ngố tàu".

Sau khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Anh Thư thi đỗ ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Hà Nội. Hiện tại, cô làm nhân viên phát triển kinh doanh của một tập đoàn, quản lý một cửa hàng nhỏ, tham gia thị trường đầu tư tài chính và duy trì một vài lớp dạy tiếng Anh cho các doanh nghiệp với tấm bằng IELTS 8.0.

Cho đến hiện tại, Anh Thư đã có màn "lột xác" ngoạn mục, khác hẳn với hình ảnh 4 - 5 năm về trước. Từ sự nghiệp đến ngoại hình đều thay đổi một cách khó tin, cô nàng sở hữu gương mặt khả ái, gu thời trang sành điệu, vẻ ngoài chỉn chu, thần thái thu hút,...

Đường Lên Đỉnh Olympia không thể thiếu cái tên Phạm Tường Lan Thy, một cô nàng xinh xắn tham gia cuộc thi năm 2016. Cô nàng là một trong 3 em bé đầu tiên được ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam cũng từ đó cái mác "hot girl ống nghiệm" được gắn với cựu thí sinh Olympia này.

Tên tuổi của Lan Thy còn gắn với một số thông tin tiêu cực liên quan đến một người bạn cùng thực hiện dự án khi còn học tại trường cấp 3. Vượt qua tất cả sức ép dư luận, cô gái này khẳng định mình chỉ thi để đỗ tốt nghiệp và quyết định du học Nhật.

Lan Thy lột xác thành con người mới với vẻ ngoài đầy nữ tính và trưởng thành. Cô bạn từng tâm sự mỗi năm về Việt Nam 2 lần, trong kỳ nghỉ hè và kỳ đông. Mỗi lần về khoảng 2 - 3 tháng nên cũng phần nào bù đắp nỗi nhớ nhà.

Mời quý độc giả đón xem thêm video: Câu hỏi "KHÓ NHẤT" lịch sử Đường lên đỉnh Olympia - Nguồn: VTV24

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cuu-thi-sinh-duong-len-dinh-olympia-va-man-lot-xac-dinh-cua-chop-1433531.html