Cựu thành viên nhóm Zero9 viết tâm thư hé lộ nguyên nhân rời nhóm, đổi nghệ danh

JayL (tên thật Lương Bảo Duy, nghệ danh cũ khi còn trong Zero9 là Zane) viết tâm thư sau màn tái xuất tại tập 2 'Sàn đấu vũ đạo'.

JayL hiện đang tham gia chương trình "Sàn đấu vũ đạo" cùng đội với B.O.P. Đây là lần tái xuất sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng kể từ sau khi chia tay Zero9 (sau này là Super9).

Nam ca sĩ chia sẻ, anh có xuất phát điểm là dancesport nhưng sau bén duyên với hiphop nên "Sàn đấu vũ đạo" là cơ hội để chứng minh bản thân. Ở tập 2 với chủ đề hiphop, đội của JayL cũng nhận được số điểm khá cao và được các giám khảo đánh giá tốt. Khá nhiều fan của JayL kể từ thời anh còn trong nhóm Zero9 đã gửi cho anh nhiều lời cổ vũ, động viên trên con đường mới.

JayL

JayL

Xúc động vì tình cảm của người hâm mộ, JayL đã viết một bức tâm thư cảm ơn những người đã luôn ủng hộ anh và tiết lộ anh quyết định nguyên nhân rời nhóm Zero9, đổi nghệ danh từ Zane sang JayL.

Theo JayL, anh được ông bầu Tăng Nhật Tuệ chọn vào nhóm Zero9 với tư cách hát chính và nhảy chính. Nam ca sĩ từng có ý định gắn bó lâu dài với nhóm nhưng: “Cuộc sống vốn có nhiều điều không như mình mong muốn. Có những con đường tưởng chừng phù hợp với mình nhưng hóa ra lại là không phải. Khi nhận ra bản thân mình cần phải làm gì đó cho chính cuộc đời và sự đam mê nhiệt thành của mình, thì ý nghĩ rời nhóm đã xuất hiện ở trong đầu JayL. Và sau thật nhiều trăn trở, JayL đã quyết định biến suy nghĩ ấy thành hành động.

Có thể việc này đã làm một vài người không vui, họ cảm thấy bị tổn thương. Nhưng JayL vẫn muốn làm việc này, vì chính bản thân mình. Hơn ai hết, JayL muốn bản thân mình được công nhận và phát triển nhiều hơn”.

Cũng theo JayL, ngay khi anh công khai ý định rời Zero9, ông bầu Tăng Nhật Tuệ đã block (chặn) facebook của anh và đến giờ phút này chưa mở lại.

Nam ca sĩ đã từ bỏ nghệ danh Zane và chọn cho mình tên mới là JayL. Anh hy vọng, đây sẽ là một đoạn đường mới với nhiều dấu ấn, đam mê và nhiệt huyết.

“Tôi xin được phép gác lại tất cả những gì đã qua để bước trên một chặng đường mới. Tôi luôn biết ơn những người anh em ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, để hôm nay đứng trên sâu khấu của "Sàn đấu vũ đạo 2021". Đam mê và nhiệt huyết của tôi vẫn còn vẹn nguyên và sục sôi dù chặng đường đã qua có không ít chông chênh và đôi lúc muốn từ bỏ” - JayL trải lòng.

Liên hệ thêm với JayL để tìm hiểu về nguyên nhân rời nhóm, anh chia sẻ: “Một nhóm nhạc đông thành viên với những tính cách khác biệt và những đường hướng phát triển không thực sự rõ ràng, quyết liệt đôi khi lại trở thành rào cản với một người luôn có cá tính nghệ thuật và đam mê, khát vọng làm nghề mãnh liệt như tôi. Những xích mích bất đồng nho nhỏ hay những khó khăn khi nhóm có quá đông thành viên khiến tôi quyết định rời nhóm để tìm cho mình con đường riêng. Quyết định này của tôi khiến anh Tuệ phật lòng rất nhiều, tôi hiểu điều đó nên bây giờ vẫn cảm thấy áy náy với anh”.

Zero9 là một nhóm nhạc hiphop/rap ra đời năm 2018 dưới trướng ông bầu Tăng Nhật Tuệ và TNT Productions. Nhóm đã ra mắt được một số sản phẩm như "POM", "Pinocchio", "Jokers"... Nhóm nhận nhiều ý kiến trái chiều về âm nhạc, tạo hình, phát ngôn... khi luôn có hơi hướng cóp nhặt từ các nhóm nhạc Hàn Quốc. Zero9 đổi tên thành Super9 vào đầu năm 2020 với sự thay đổi ra – vào liên tục của nhiều thành viên. Đến nay, Super9 gần như không có bất cứ hoạt động nào nổi trội. MV gần nhất của nhóm là "Joker" đã phát hành từ hơn 1 năm trước.

JayL (nghệ danh cũ là Zane) tên thật là Lương Bảo Duy, được biết đến là một kiện tướng dancesport trẻ từng tạo được dấu ấn tại cuộc thi "So you think you can dance". Anh là thành viên đa tài trong Zero9 khi vừa có thể hát và nhảy tốt./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/cuu-thanh-vien-nhom-zero9-viet-tam-thu-he-lo-nguyen-nhan-roi-nhom-doi-nghe-danh-867728.vov