Cứu thành công thuyền viên nước ngoài bị bỏng nặng toàn thân

Thuyền viên gặp nạn mang quốc tịch Trung Quốc đã bị bỏng nặng trong quá trình làm việc, tình trạng sức khỏe rất yếu, toàn thân phồng rộp, lột da và chảy nước mô nhiều.

Nhân viên của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam kiểm tra sức khỏe nạn nhân (áo trắng bên phải) trên tàu SAR 27-01. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tối 22/9, tàu SAR27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa một thuyền viên nước ngoài gặp nạn vào Cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Hồi 10 giờ 40 ngày 22/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo cứu nạn của tàu Forever glory mang quốc tịch Hong Kong, số IMO: 477147100 đang hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore. Vị trí tàu gặp nạn cách thành phố Nha Trang 312 hải lý.

Thuyền viên gặp nạn Wei Xuefeng (1991) mang quốc tịch Trung Quốc đã bị bỏng nặng trong quá trình làm việc. Tình trạng sức khỏe rất yếu, toàn thân phồng rộp, lột da và chảy nước mô nhiều.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu lúc ban đầu với các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương.

Do tình hình sức khỏe của thuyền viên ngày càng chuyển biến xấu, có thể dẫn đến tử vong cao, Trung tâm đã điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu Cảng Nha Trang lên đường thực hiện nhiệm vụ.

19 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân đã được đưa vào đất liền và cấp cứu điều trị tại một bệnh viện lớn tại thành phố Nha Trang./.

Phan Sáu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-thanh-cong-thuyen-vien-nuoc-ngoai-bi-bong-nang-toan-than/525982.vnp