Cứu thành công tàu cá Phú Yên bị dạt trôi trên vùng biển Trường Sa

Vào lúc 13 giờ ngày 19/8, tàu Trường Sa 22, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cứu hộ thành công tàu cá PY-92889TS bị hỏng mặt đĩa hộp số, trôi dạt trên vùng biển Trường Sa về neo đậu tại khu vực đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa an toàn tuyệt đối.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 30 ngày 18/8, Sở chỉ huy Vùng 4 nhận được báo cáo từ đảo Đá Đông và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực IV (Nha Trang) tàu cá PY- 92889TS bị hỏng đang thả trôi ở Đông Nam đảo Đá Đông khoảng 11 hải lý cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Vùng 4 Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 22 đang làm nhiệm vụ trên biển, cơ động tiếp cận tàu cá bị nạn. Mặc dù, thời tiết phức tạp sóng to, gió lớn, đêm tối cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 22 bình tĩnh, điều động tàu tiếp cận tàu cá lúc 00 giờ ngày 19/8 làm dây và tổ chức cứu kéo.

Đến 6 giờ ngày 19/8, Tàu Trường Sa 22 đã cứu kéo tàu cá về khu vực điểm B, đảo Đá Đông neo đậu bảo đảm an toàn tuyệt đối. 13 giờ cùng ngày, tàu cá được về đảo Đá Tây, khi thời tiết thuận lợi sẽ sửa chữa.

Quá trình cứu kéo, Tàu Trường Sa 22 đều chấp hành nghiêm quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tàu cá PY-92889TS, chủ tàu là ông Lê Văn Mỹ, ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tàu rời bến ngày 9/8, trên tàu có 10 ngư dân./.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng - Quốc Uy

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/cuu-thanh-cong-tau-ca-phu-yen-bi-dat-troi-tren-vung-bien-truong-sa-561971.html