Cứu thành công nữ bệnh nhân suy kiệt, gia đình đã xin về lo hậu sự

Bệnh nhân H. được đưa đến BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng suy kiệt nặng, da bọc xương (nặng 30kg) đau bụng nhiều, nôn, không thể ngồi, không ăn uống được, các chân dẫn lưu sưng tấy đỏ, chảy dịch mủ, ổ bụng nhiều dịch mủ.

Chiều ngày 18/9, BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vừa cứu sống nữ bệnh nhân M.T.H (33 tuổi, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) bị suy kiệt, chỉ nặng 30kg, trước đó gia đình đã đưa về nhà lo hậu sự.

Bệnh nhân được đưa đến BV trong tình trạng suy kiệt nặng, da bọc xương (nặng 30kg) đau bụng nhiều, nôn không thể ngồi, không ăn uống được cùng tình trạng các chân dẫn lưu sưng tấy đỏ, chảy dịch mủ, ổ bụng nhiều dịch mủ.

Gia đình cho biết, cách đây 3 tuần bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật cắt gan trái và lấy sỏi đường mật tại một BV khác. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân ngày càng gầy yếu, không ăn uống được gì, đau bụng nhiều. Nghĩ rằng chị H. không thể qua khỏi, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà lo hậu sự.

Bác sĩ chăm sóc cho nữ bệnh nhân H.

Thế nhưng, khi về nhà hàng xóm và bạn bè thăm hỏi động viên, tư vấn, gia đình đã đưa bệnh nhân đến BV Đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân suy kiệt cơ thể rất nặng sau phẫu thuật cắt gan trái áp xe do sỏi đường mật. Vùng chẩm của bệnh nhân loét sâu, các chân dẫn lưu Kerh đỏ tấy, dẫn lưu bên trái đã rút có chảy dịch mủ. Kết quả chụp CT đa dãy ổ bụng cho thấy, hình ảnh nhiều dịch mủ trong khoang bụng. Các ổ áp xe nhỏ trong bó cơ thắt lưng chậu trái, sỏi đường mật gan phải. Bạch cầu tăng cao, men gan tăng, suy thận, thiếu dịch nhiều.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã điều trị tích cực bằng phác đồ dùng kháng sinh mạnh, phối hợp dinh dưỡng đường tĩnh mạch, dẫn lưu ổ mủ trong khoang bụng.

Hiện tại, sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã có thể đi lại ngắn, ăn uống tốt, sức khỏe đang dần hồi phục.

Sức khỏe bệnh nhân H. đã hồi phục.

Theo các bác sĩ, với những bệnh nhân sau phẫu thuật, đặc biệt phẫu thuật gan, mật, đường tiêu hóa cần có chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Gia đình và bệnh nhân cần tuân theo những hướng dẫn của bác sĩ.

Trong giai đoạn hồi phục vết mổ cần cung cấp đủ năng lượng và protein để tăng nhanh thể trọng và hồi phục sức khỏe. Vì vậy, bệnh nhân có thể chia 5-6 bữa/ngày, dùng nhiều sữa, trứng, thịt, cá, đậu đỗ, sữa chua, trái cây (cam, bưởi, rau xanh, cà rốt, đu đủ, bí đỏ, khoai lang…) để tránh táo bón, giúp nhanh lành vết mổ, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/cuu-thanh-cong-nu-benh-nhan-suy-kiet-gia-dinh-da-xin-ve-lo-hau-su-post48606.html