Cựu 'thần đồng' Thái Lan không quên 2 trận gặp tuyển Việt Nam

Hai lần đối đầu với các đội tuyển Việt Nam là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cựu tuyển thủ Thái Lan Teeratep Winothai.

Teeratep Winothai từng là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Thái Lan khi tham dự SEA Games từ năm 16 tuổi và giành 4 tấm huy chương vàng ở đấu trường này. Tiền đạo sinh năm 1985 chính là người ghi cú hattrick vào lưới U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 23.

Chia sẻ trên SMM Sports, Teeratep tiết lộ trận thắng U23 Việt Nam với tỉ số 3-0 ở Philippines chính là màn trình diễn đáng nhớ nhất đối với cá nhân anh.

Teeratep Winothai từng là "thần đồng" của bóng đá Thái Lan.

Teeratep Winothai từng là "thần đồng" của bóng đá Thái Lan.

"Đó là kỳ SEA Games thứ ba của tôi, rất nhiều người kỳ vọng nhưng tôi không ghi được nhiều bàn thắng và bị chỉ trích rất nặng nề vì tôi là trụ cột", cầu thủ đang khoác áo CLB Chonburi nhắc lại.

"Có rất nhiều trận đấu ấn tượng, nhưng trận hay nhất của tôi là chung kết SEA Games ở Philippines. Tôi ghi một cú hattrick, nhưng đó không phải lý do duy nhất. Trước hết phải nhắc lại rằng giải đấu đó như một bộ phim kịch tính".

Theo lời Teerathep, tiền đạo ngôi sao của U23 Thái Lan khi đó đã chịu áp lực đến mức phải gọi điện về nhà để bố mẹ động viên. Anh cho biết đã suýt khóc khi nói chuyện với người thân.

Trận đấu đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Teeratep cũng là một màn so tài với các cầu thủ Việt Nam, lần này là cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh khoác áo tuyển Thái Lan từ năm 2005, khi mới 20 tuổi và chơi hơn 50 trận. Tuy nhiên Teeratep không cùng đội tuyển Thái Lan giành được danh hiệu AFF Cup nào.

"Kỷ niệm đáng tiếc nhất có lẽ là chung kết AFF Cup khi chúng tôi thua đội tuyển Việt Nam năm 2008. Chúng tôi bị Công Vinh chọc thủng lưới ở phút cuối", Teeratep cho biết.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/cuu-than-dong-thai-lan-khong-quen-2-tran-gap-tuyen-viet-nam-ar540626.html