Cứu tàu và người gặp nạn bị đứt dây neo trôi dạt trên biển

Sau nhiều giờ vật lộn giữa sóng to, gió lớn, gia đình đã cùng với Bộ đội Biên phòng đưa nạn nhân lên bờ và kéo tàu vào neo đậu an toàn dưới khu vực cầu Nhật Lệ.

Lúc 0h30 ngày 9/10, đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, nhận được tin báo anh Trương Quốc Hiệu (SN 1986), trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, trong quá trình tát nước cho thuyền đang neo đậu ở bến đậu Mỹ Cảnh, không may gió to đã làm đứt dây neo, đẩy tàu trôi dạt ra biển.

Bộ đội Biên phòng cùng gia đình có tàu gặp nạn nỗ lực kéo tàu lên bờ.

Bộ đội Biên phòng cùng gia đình có tàu gặp nạn nỗ lực kéo tàu lên bờ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử 10 cán bộ chiến sĩ cùng với gia đình tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ vật lộn giữa sóng to, gió lớn, gia đình đã cùng với Bộ đội Biên phòng đưa nạn nhân lên bờ và kéo tàu vào neo đậu an toàn dưới khu vực cầu Nhật Lệ. Công tác cứu hộ đã bảo đảm an toàn về người và tài sản của ngư dân.

Hiện, tỉnh Quảng Bình có tổng 6.563 tàu neo đậu an toàn tại bến; chỉ còn 01 tàu/06 lao động đang trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (tàu QB 98559 TS), chủ tàu, kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Vĩnh, ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-tau-va-nguoi-gap-nan-bi-dut-day-neo-troi-dat-tren-bien-a492411.html