Cứu tám ngư dân trên tàu cá bốc cháy và chìm giữa biển

Trưa 7-10, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương Hồ Xuân Hường cho biết, một tàu cá của ngư dân phường Quỳnh Phương đang trên đường vào bờ bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống biển. Rất may, tám ngư dân trên tàu đã được cứu và đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 5-10, tàu cá NA 99997 TS công xuất 822 CV, do ông Phan Văn Khuyên (SN 1957), trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng khi đang trên đường vào bờ tại tọa độ 18 độ 54 phút 500E và 106 độ 5 phút 171N, bất ngờ bốc cháy từ khoang máy sau tiếng nổ lớn. Mặc dù các ngư dân ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng cháy lan lên ca-bin và toàn bộ con tàu. Trước tình hình không thể cứu vãn được, ông Khuyên gọi cấp cứu.

Khoảng 15 phút sau, tàu cá NA 99799-TS do ông Hoàng Văn Thảo (SN 1976), cũng trú tại Quỳnh Phương đã có mặt tại điểm ứng cứu. Do lửa cháy quá lớn, tàu cứu nạn không thể áp mạn nên tám ngư dân của tàu ông Khuyên đã xuống thuyền thúng để sang tàu cá NA 99799-TS. Đến 4 giờ ngày 6-10, tám ngư dân bị nạn đã được đưa về Trạm kiểm soát Lạch Cờn an toàn.

Đến 21 giờ 33 phút cùng ngày, tàu NA 99997 TS bị chìm xuống biển hoàn toàn. Đây là con tàu vay vốn đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 10 tỷ đồng.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41814802-cuu-tam-ngu-dan-tren-tau-ca-boc-chay-va-chim-giua-bien.html