Cứu sống vợ chồng bị đất vùi sâu hơn 2 mét

Đang sửa chữa ống nước, vợ chồng ông Nguyễn Duy Trinh tại tỉnh Lâm Đồng bị đất vùi lấp sâu hơn 2 mét. Phải sau gần một tiếng đồng hồ, vợ chồng ông Trinh mới được người dân cứu sống khỏi khu vực sạt lở.

Sáng 20-4, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đất chôn vùi 2 vợ chồng khi đang sửa chữa đường ống nước. May mắn, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Nạn nhân (khoanh tròn) bị đất vùi lấp khi đang sửa chữa đường ống nước

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 19-4, ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và vợ là Phạm Thị Thời (42 tuổi, ngụ thôn 2, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) ra vườn sửa ống nước thì bất ngờ bị khối đất lớn từ trên đồi cạnh nhà trôi xuống, lấp hoàn toàn hai vợ chồng.

Vụ việc bất ngờ xảy ra được hàng xóm phát hiện hô hoán và dùng tất cả các vật dụng đào đất cứu hộ cứu nạn; đồng thời thông báo chính quyền địa phương.

Sau hơn 15 phút đào đất, người dân đã phát hiện được vị trí hai vợ chồng bị chôn vùi. Thời điểm trên, người dân phát hiện bà Thời vẫn còn thở, sau đó khẩn trương cào đất để đưa nạn nhân ra ngoài.

Khẩn trương đào đất đưa nạn nhân ra ngoài

Phải mất hơn 30 phút mới đưa được người vợ lên khỏi mặt đất. Sau đó, ông Trinh cũng được mọi người đưa lên khỏi đống đất vùi lấp.

Đến sáng 20-4, sau khi được đưa cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, tình hình sức khỏe của hai vợ chồng ông Trinh đã dần ổn định.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-song-vo-chong-bi-dat-vui-sau-hon-2-met-514124.html