Cứu sống thuyền viên bị tai biến mạch máu não trên biển

0 giờ 30 ngày 17-6, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Lê Thảo (56 tuổi, trú H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị tai biến mạch máu não trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và được Bệnh viện 199 Bộ Công an tiếp nhận để tiếp tục điều trị.

Chuyển bệnh nhân từ tàu cá sang tàu cứu nạn SAR 412 để đưa về đất liền điều trị.

Chuyển bệnh nhân từ tàu cá sang tàu cứu nạn SAR 412 để đưa về đất liền điều trị.

0 giờ 30 ngày 17-6, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Lê Thảo (56 tuổi, trú H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị tai biến mạch máu não trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và được Bệnh viện 199 Bộ Công an tiếp nhận để tiếp tục điều trị. Ông Thảo là thuyền viên trên tàu cá số hiệu QNg 95618 TS do ông Bùi Văn Nghĩa (1968, trú xã Bình Chánh, H. Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Chiều 15-6, khi tàu đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì ông Thảo xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn mửa, bất động toàn thân, tình trạng nguy kịch đe dọa đến tính mạng (ông Thảo có tiền sử bị cao huyết áp). Thuyền trưởng của tàu đã đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu nạn khẩn cấp. Sau khi hướng dẫn hải trình ngắn nhất cho tàu khẩn trương chạy về đất liền, phát báo động cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực gần nhất sẵn sàng lực lượng triển khai cứu nạn, lúc 8 giờ 30 ngày 16-6, Trung tâm đã điều tàu SAR 412 lên đường cứu nạn cho bệnh nhân trên tàu QNg 95618 TS, Bệnh viện 199 - Bộ Công an đã điều động 1 ê-kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi theo SAR 412. Đến 16 giờ 20 ngày 16-6, tàu SAR 412 đã tiếp cận được với tàu QNg 95618 TS, sau ca cấp cứu kéo dài 30 phút để ổn định tình trạng bệnh, ông Thảo đã được chuyển sang tàu SAR 412 để được chăm sóc tích cực và đưa về đất liền điều trị.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208007_cuu-song-thuyen-vien-bi-tai-bien-mach-mau-nao-tren-bien.aspx