Cứu sống thanh niên ăn lá ngón tự tử

Một nam thanh niên ăn lá ngón tự tử đã được quân y Đồn Biên phòng Mường Ải, BĐBP Nghệ An kịp thời cứu sống.

Sau 3 giờ được các quân y Đồn Biên phòng Mường Ải cấp cứu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử đã dần hồi phục. Ảnh: Phương Linh

Sau 3 giờ được các quân y Đồn Biên phòng Mường Ải cấp cứu, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử đã dần hồi phục. Ảnh: Phương Linh

Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 7-6, anh Lương V P (sinh năm 1995, trú tại bản Pụng, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) do mâu thuẫn trong gia đình đã ăn lá ngón tự tử. Nạn nhân được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Mường Ải trong tình trạng bị nhiễm độc nặng,, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đêm tối, quân y Đồn Biên phòng Mường Ải và quân y tăng cường xã Mường Ải đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân. Sau gần 3 giờ tích cực cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện được. Hiện nay, sức khỏe của nạn nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

Chỉ tính trong 1 tuần qua, quân y các Đồn Biên phòng Tri Lễ, Keng Đu và Mường Ải (BĐBP Nghệ An) đã phối hợp cùng các y bác sỹ các xã biên giới kịp thời cứu sống 4 người dân ăn lá ngón tự tử.

Phương Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-song-thanh-nien-an-la-ngon-tu-tu-post429610.html