Cứu sống sản phụ mang thai hơn 33 tuần bị tai nạn giao thông nguy kịch

Bệnh viện Sản Nhi An Giang vừa cứu sống mẹ con sản phụ Lê Thị Ấm Nhỏ, 36 tuổi, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mơi, tỉnh An Giang do tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch.

Trước đó, rạng sáng 4/11, khi đi trên đường, chị Nhỏ bị một xe ô tô 7 chỗ đâm vào bụng, ngã không rõ tư thế.

Sau đó, chị Nhỏ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang trong tình trạng dọa sinh non khi mang thai được 33 tuần 6 ngày.
Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vết mổ ngang (mổ lấy thai cũ), tử cung to, huyết áp 80/50 mmHg, thở 20 lần/phút, mạch 100 lần/phút.Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân sốc giảm thể tích do xuất huyết nội, nhau bong no, chấn thương đầu tụy, rách động mạch, tĩnh mạch mạc treo tràng trên, chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông...
Sau khi thăm, khám các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang quyết định mổ cứu mẹ con sản phụ.

Sau 3 giờ phẫu thuật cấp cứu, đến 6 giờ ngày 4/11, bệnh viện đã cứu được mẹ và con của sản phụ Nhỏ. Do sinh non và bị thương, bác sĩ đã cắt một nửa tử cung và truyền dịch, máu để sản phụ nhanh hồi sức.
Bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang cho biết: Trường hợp bệnh nhân Nhỏ là trường hợp hiếm gặp trong y khoa, nếu xử lý chậm trễ, mẹ con sản phụ sẽ tử vong bất cứ lúc nào.

Đến chiều 4/11, sức khỏe cả hai mẹ con sản phụ Nhỏ đã ổn định, tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện./.

Thanh Sang/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cuu-song-san-phu-mang-thai-hon-33-tuan-bi-tai-nan-giao-thong-nguy-kich/176787.html