Cứu sống nhiều người dân vùng mưa lũ trong giây phút hiểm nghèo

Ngày 12/10, mưa lũ vẫn tiếp tục dâng cao ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, nước lũ chưa kịp rút, hai hôm nay trời lại đổ mưa lớn nên có nguy cơ lũ chồng lên lũ. Người dân vùng lũ lụt đang gặp rất nhiều khó khăn. Người dân một số vùng lũ bắt đầu thiếu thốn lương thực, thực phẩm, đặc biệt là nước sạch…

Trước tình hình mưa lũ, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai 100% cán bộ, chiến sỹ đến các điểm xung yếu để kịp thời sơ tán người dân khi cần thiết. Trực tiếp đưa người dân bị bệnh, đau ốm, sinh nở vượt lũ đến bệnh viện cấp cứu, chữa trị.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cùng cán bộ, chiến sỹ chèo đò vượt lũ đưa lương thực đến cho bà con.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cùng cán bộ, chiến sỹ chèo đò vượt lũ đưa lương thực đến cho bà con.

Hai hôm qua, hàng chục trường hợp người dân bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, sinh đẻ…ở vùng tâm lũ huyện Lệ Thủy và huyện Minh Hóa đã được Công an các địa phương đưa đến bệnh viện an toàn. Trong đó, trường hợp sản phụ Trương Thị Thu, ở thôn 2 Kim Bảng, được CBCS công an vượt lũ băng qua sông đưa đi bệnh viện cấp cứu, bảo đảm được tính mạng, sức khỏe; chị Hồ Thị Núc, ở bản Ba Loóc, xã Dân Hóa bị điện giật do cột điện sạt lở đổ nghiêng xuống và cụ ông Trương Văn Thân, 88 tuổi, ở thôn 3 Kim Bảng bị tai biến đi cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng…

Cùng với đó, Công an Quảng Bình cũng triển khai nhiều đoàn công tác vượt lũ đưa lương thực, thuốc men đến tận tay giúp đỡ bà con đang bị lũ cô lập như thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, thôn Hà Môn xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch… Hơn 3.000 thùng hàng đã được CBCS đưa bằng xuồng máy, đò tay vào trao cho các hộ dân.

Công an huyện Minh Hóa đưa sản phụ vượt lũ đến bệnh viện sinh nở an toàn.

Công an Quảng Bình vượt lũ đưa lương thực, thuốc men đến với bà con vùng tâm lũ.

Hàng trăm CBCS Công an nhiều ngày qua chưa về nhà mà vẫn bám trụ các điểm lũ lớn để làm điểm tựa, giúp đỡ nhân dân chống lũ. Mỗi việc làm của cán bộ, chiến sỹ hết lòng vì nhân dân phục vụ trong lũ lụt lúc này là hành động cao đẹp hướng về nhân dân, hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đang diễn ra với niềm tin son sắt với ngành với nhân dân.

Bên cạnh lực lượng Công an, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang kịp thời hỗ trợ bà con trong mưa lũ. Tại các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Duy Ninh, Trường Xuân của huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, Sơn Thủy, An Thủy của huyện Lệ Thủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã trao 600 thùng mì tôm, 260 thùng hàng gia đình, 120.000 gói khử khuẩn nước đến với người dân vùng lũ. Có thể nói, cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Bình đang gồng mình cùng với nhân dân trên địa bàn chống lũ.

Công an Quảng Bình chốt chặn các điểm xung yếu để bảo vệ an toàn cho người dân.

Sông Lam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/cong-an-quang-binh-kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-vung-lu-615292/