Cứu sống người phụ nữ tự tử bằng lá ngón

Tin từ Đồn Biên phòng Tri Lễ, Quế Phong, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đơn vị này phối hợp Trạm Y tế xã kịp thời cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử.

Tối 2/6/2020, chị Lỳ Y M. 25 tuổi, cư trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An do có mâu thuẫn trong gia đình đã ăn lá ngón tự tử. Sau khi ăn lá ngón,rất may gia đình kịp thời phát hiện và đưa chị M. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ, Quế Phong trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, đe dọa đến tính mạng.

Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) đang cứu chữa chị M. Ảnh NTV

Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) đang cứu chữa chị M. Ảnh NTV

Ngay lập tức các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Tri Lễ và Phòng khám Quân dân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, Quế Phong đãphối hợp, khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân. Sau gần 3 giờ tích cực cấp cứu, bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, tỉnh táo, nói chuyện được. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ đã phối hợp với y, bác sĩ Trạm Y tế cứu sống 7 nạn nhân ăn lá ngón tự tử.

Khánh Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuu-song-nguoi-phu-nu-tu-tu-bang-la-ngon-n175056.html