Cứu sống người phụ nữ nguy kịch do ong vò vẽ tấn công

Khi làm vườn, người phụ nữ 58 tuổi ở Quảng Ninh bị ong vò vẽ tấn công. Sau đó người bệnh thấy tức ngực, khó thở và được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí và được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, ngày 20-4, tiếp nhận một người bệnh nữ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không biết, thở ngáp, da tái, mạch, huyết áp bằng không và được chẩn đoán phản vệ độ 4 do ong vò vẽ đốt.

Bác sỹ Chuyên khoa 1 Hoàng Thăng Vân, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nội cho biết: người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Nguy hiểm nhất là tình trạng co thắt đường thở dẫn đến suy hô hấp và trụy tim mạch nên người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Sau hơn 1 ngày điều trị sức khỏe người bệnh ổn định. Các chỉ số đã hoàn toàn trở lại bình thường và có thể xuất viện trong 1 đến 2 ngày tới.

Bệnh nhân là D.T.T, 58 tuổi, trú tại Khu 10, Thanh Sơn, Uông Bí. Theo gia đình người bệnh cho biết, trước đó tại gia đình, trong lúc trồng cây tại vườn không may bị ong vò vẽ đốt nhưng không rõ số lượng là bao nhiêu con. Sau đó người bệnh thấy tức ngực, khó thở và được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt (ảnh: BVCC)

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt (ảnh: BVCC)

Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức chống sốc đặt nội khí quản và cho người bệnh thở máy và tiếp tục điều trị theo phác đồ chống sốc phản vệ.

Nhờ tiến hành cấp cứu kịp thời, mạch và huyết áp đã ổn định, người bệnh đã được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Nội Bệnh viện.

Nhờ việc xử trí nhanh và hỗ trợ thở máy kịp thời mà vấn đề tuần hoàn và hô hấp của người bệnh được kiểm soát tốt. Sau đó được tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ.

Theo bác sỹ Chuyên khoa 1 Hoàng Thăng Vân, đối với những người bị ong đốt với số lượng nhiều sẽ tiềm ẩn các nguy cơ như: Sốc phản vệ, tiêu cơ vân dẫn đến suy thận cấp, nhiễm trùng, nhiễm độc,…. Và người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Vì vậy nếu phát hiện người bị ong đốt mà đặc biệt là các loại ong có nọc độc như ong vò vẽ, người dân tuyệt đối không chủ quan hoặc tự ý điều trị tại nhà mà cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, bác sỹ Vân khuyến cáo.

Phong Châu

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuu-song-nguoi-phu-nu-nguy-kich-do-ong-vo-ve-tan-cong-189978.html