Cứu sống người đàn ông tim ngừng đập do bị điện giật

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim; nhiều vị trí trên người bị bỏng nặng, các tĩnh mạch tắc hoàn toàn, cẳng chân trái bị hoại tử.

Bệnh nhân Ư. tiếp tục được điều trị tại khoa Gây mê hồi sức A. BV TƯ Huế sau khi qua cơn nguy kịch

Các bác sĩ BV TƯ đã thực hiện các biện pháp hồi sinh tổng hợp trong nhiều giờ và nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Ngày 5/6, thông tin từ Bệnh viện BV TƯ Huế cho biết, các y, bác sĩ ở đây vừa cứu sống một người đàn ông bị điện giật nhập viện trong tình trạng ngừng tim, hoại tử.

Trước đó, sáng ngày1/6, BV TƯ Huế tiếp nhận bệnh nhân L.V.Ư (35 tuổi, quê ở Thanh Oai, Hà Nội), là công nhân đường điện cao thế 500KW trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim; nhiều vị trí trên người bị bỏng nặng, các tĩnh mạch tắc hoàn toàn, cẳng chân trái bị hoại tử.

Sau khi được chuyển từ Khoa Cấp cứu lên khoa Gây mê hồi sức A. bệnh nhân lại bị suy thận, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, liên tục bị loạn nhịp tim, thậm chí có lúc ngừng tim.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, cho bệnh nhân sử dụng thuốc thở máy, sốc điện, hồi sức tích cực. Sau nhiều giờ thực hiện các biện pháp hồi sinh tổng hợp, nạn nhân Ư. qua cơn nguy kịch, tình trạng ổn định dần. Tuy nhiên, chân trái của anh Ư. bị hoại tử nên các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.

Hiện tại, ý thức của bệnh nhân Ư. đã được cải thiện, việc ăn uống cũng đã trở lại bình thường.

TIẾN THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cuu-song-nguoi-dan-ong-tim-ngung-dap-do-bi-dien-giat-post219867.html