Cứu sống người công nhân bị tai nạn lao động đứt lìa hai bàn tay

Do sơ suất trong lúc lao động một người công nhân để hai tay lọt vào bộ phận trục quay máy sấy gạo đang hoạt động nên bị nghiền đứt hai bàn tay.

Theo Nhân dân, chiều 5/7, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết đang tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Lê Thành Bảy, 49 tuổi, ngụ ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp bị tai nạn lao động đứt lìa hai bàn tay, dập nát cơ cẳng tay hai bên.

Ê-kíp tham gia phẫu thuật cắt bỏ phần tay bị máy nghiền nát của bệnh nhân.

Ê-kíp tham gia phẫu thuật cắt bỏ phần tay bị máy nghiền nát của bệnh nhân.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 3/7, ông Bảy nhập viện trong tình trạng choáng nặng, bị đứt lìa hai bàn tay và bị dập nát 1/3 cơ cẳng tay hai bên.

Được biết, ông Bảy bị thương trong lúc làm việc tại một công ty lương thực đóng trên địa bàn phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp, do sơ suất nên để hai tay lọt vào bộ phận trục quay máy sấy gạo đang hoạt động nên bị nghiền đứt hai bàn tay.

Báo điện tử Công an nhân dân đưa tin, bác sĩ Lê Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sa Đéc - người trực tiếp tham gia ê-kíp mổ cho biết các bác sĩ đã thực hiện cấp cứu, cầm máu phẫu thuật cắt cụt tạo mõm cụt 1/3 trên cẳng tay.

Đôi tay của ông Lê Thành Bảy không còn nguyên vẹn do tai nạn lao động. Ảnh: Trần Ngọc

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục nhưng chấn thương tâm lý nặng nề do cùng lúc mất đi 2 cánh tay.

Theo Thanh niên, gia đình ông Bảy vừa được công nhận thoát nghèo đầu năm 2019 thì ông bị tai nạn lao động. Gia đình ông gồm 4 người, ông là lao động chính trong nhà, vợ ông phụ quán ăn, đứa con nhỏ 14 tuổi đang đi học trung học cơ sở và con lớn đã lập gia đình riêng.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-song-nguoi-cong-nhan-bi-tai-nan-lao-dong-dut-lia-hai-ban-tay-a440729.html