Cứu sống người bị tai nạn giao thông mất 4,2 lít máu

Ngày 30.3, Bệnh viện (BV) Đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết BV vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân R.N (20 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang)

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông gây tổn thương nặng nề động mạch dưới đòn trái, mất 4,2 lít máu và đe dọa ngưng tim rất nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông được chuyển cấp cứu đến BV đa khoa Xuyên Á trong tình trạng huyết áp không đo được, dọa ngưng tim ngưng thở, gãy xương sườn trái, kèm ngập máu khoang màng phổi trái. Kết quả chẩn đoán hình ảnh các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương động mạch dưới đòn trái - một trong 3 thân động mạch lớn ở quai động mạch chủ. Bệnh nhân được hồi sức đồng thời phẫu thuật cấp cứu khẩn.

Kết quả mở xương ức bệnh nhân cho thấy động mạch dưới đòn trái đang phun máu, tim xuất hiện rung thất dọa ngưng tim. Phẫu thuật viên phải xoa bóp tim trực tiếp để tim có nhịp trở lại, vừa phẫu tích rộng gốc động mạch dưới đòn để cặp dụng cụ cầm máu và tái lập bằng cách ghép đoạn mạch máu nhân tạo.

Lượng máu mất trong lồng ngực của bệnh nhân lên đến khoảng 4,2 lít và được bù 21 đơn vị máu và chế phẩm máu. Hiện hệnh nhân đã tỉnh và tự thở được.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những ca phẫu thuật tối cấp cứu, phức tạp và nặng nề nhất trong chuyên khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực. Vì vị trí tổn thương trong trường hợp này - đối với các phẫu thuật viên tim mạch, đây là “góc khuất” của giải phẫu và là “góc khó” của ngoại khoa. Tính mạng của bệnh nhân được cứu sống trong gang tấc nhờ chạy đua với thời gian, tính bằng phút.

Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cuu-song-nguoi-bi-tai-nan-giao-thong-mat-42-lit-mau-947348.html