Cứu sống ngư dân gặp nạn trên vùng biển Thái Bình

Ngày 13-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền, BĐBP Thái Bình đã kịp thời cứu một ngư dân gặp nạn trên biển.

Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Ảnh: Lại Hợp Khánh

Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Ảnh: Lại Hợp Khánh

Lúc 13 giờ ngày 13-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền nhận được điện báo của ông Nguyễn Trong Nền (sinh năm 1967 là thuyền trưởng tàu TB-90066TS) gọi điện báo trên phương tiện của ông có ngư dân bị gặp nạn cần cấp cứu kịp thời. Nạn nhân là ông Phạm Văn Điền (sinh năm 1954, trú tại thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) trong lúc khai thác gặp tai nạn, do trục quay lưới quấn vào tay, làm dập bàn tay phải mất rất nhiều máu.

Ngay sau khi nhận được tin, với sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã cử một ca-nô cùng 5 cán bộ, chiến sỹ, quân y ra nơi nạn nhân gặp nạn để làm công tác cứu hộ, cứu nạn.

Do sóng to, sau hơn 1 tiếng, lực lượng mới tiếp cận được tàu. Sau đó, đội cứu hộ của Đồn đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ an toàn và sơ cứu ban đầu, phối hợp cùng gia đình gọi xe cấp cứu để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lại Hợp Khánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-song-ngu-dan-gap-nan-tren-vung-bien-thai-binh-post430788.html