Cứu sống một thanh niên bị đâm trọng thương

Online – Sau 17 giờ được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần Quân đoàn 3 phẫu thuật và tích cực điều trị đến 15 giờ ngày 30-5, bệnh nhân Ngô Hồng Phát (17 tuổi), xã Hòa Phú, huyện Chư Pãh, tỉnh Gia Lai bị đâm trọng thương dần hồi phục, các thông mạch, huyết áp dần về bình thường.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Phát.

Trước đó, vào lúc gần 22 giờ ngày 29-5, bệnh nhân Ngô Hồng Phát nhập viện trong tình trạng bị vật nhọn đâm vào bụng. Theo Đại tá Bác sĩ Lê Quyết Thắng, Chủ nhiệm khoa Hồi sức, Cấp cứu cho biết: “Bệnh nhân khi nhập viện bị mất nhiều máu, tình trạng lơ mơ, không bắt được mạch, không được huyết áp. Sau nhiều giờ tận tình chữa trị, cuối cùng bệnh nhân Ngô Hồng Phát đã được các bác sĩ của Bệnh viện 211 cứu sống.

Tin,ảnh: QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/cuu-song-mot-thanh-nien-bi-dam-trong-thuong-508659