Cứu sống một nạn nhân bị mắc kẹt do tai nạn giao thông

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa giải cứu thành công một nạn nhân bị mắc kẹt do tai nạn giao thông.

Vào hồi 2h56 ngày 22/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tài xế bị thương và mắc kẹt trong buồng lái. Đơn vị nhanh chóng triển khai một xe cứu nạn, cứu hộ và cán bộ, chiến sĩ tới thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ tổ chức cứu nạn lái xe bị mắc kẹt.

Cán bộ, chiến sĩ tổ chức cứu nạn lái xe bị mắc kẹt.

Tại hiện trường, xe ô tô tải chở gỗ, mang biển kiểm soát 20C – 081.15 do anh Nông Trung Thủy, SN 1995, trú tại xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đâm vào nhà dân ven đường; cabin bị biến dạng, chân tài xế bị gẫy, chảy nhiều máu, đau đớn, khó thở và mắc kẹt tại vị trí lái. Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trấn an nạn nhân, sử dụng thiết bị kích, banh, cắt thủy lực phá cabin xe giải cứu nạn nhân, sơ cứu và đưa tới bệnh viện.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã cứu sống 5 người, trong đó có 2 người được cứu nạn trong đám cháy, 3 người được cứu nạn trong các vụ tai nạn giao thông.

Dũng Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/cuu-song-mot-nan-nhan-bi-mac-ket-do-tai-nan-giao-thong-624532/