Cứu sống một học sinh ăn lá ngón tự tử

Một 'sơn nữ' do buồn chán chuyện gia đình ăn lá ngón tự tử đã được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An phối hợp với y tế địa phương kịp thời cứu sống.

Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cứu chữa cho nạn nhân. Ảnh: Phương Linh

Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cứu chữa cho nạn nhân. Ảnh: Phương Linh

Cụ thể, ngày 14-6, em Vừ Y A (15 tuổi, là học sinh cư trú tại bản Huồi Xái, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) do buồn chán việc gia đình đã ăn lá ngón tự tử. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đêm tối, các y, bác sỹ Phòng khám Quân dân y Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm y tế xã đã rất khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân. Sau gần 3 giờ được tích cực cấp cứu, bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện được.

Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

Phương Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-song-mot-hoc-sinh-an-la-ngon-tu-tu-post429871.html