Cứu sống kịp thời người bị rắn hổ mang chúa cắn

Ngày 13-9, thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện vừa cứu sống một người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn. Nạn nhân là ông Nguyễn Kính (53 tuổi), trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Kính tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Nguyễn Kính tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế.

NDĐT- Ngày 13-9, thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện vừa cứu sống một người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn. Nạn nhân là ông Nguyễn Kính (53 tuổi), trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo lời ông Kính kể, khoảng 18 giờ ngày 11-9, nghe thông tin một người dân ở bản Xi (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bắt được một con rắn hổ mang chúa nặng gần hai kg nên ông tò mò đến xem. Trong quá trình xem, ông Kính không may bị con rắn cắn vào tay. Sau đó, ông Kính có các triệu chứng run rẩy, choáng váng nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, sau đó chuyển vào điều trị kịp thời tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Theo bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế, khi bị rắn độc cắn, việc đầu tiên cần làm là phải băng, ép vùng bị rắn cắn của bệnh nhân, sau đó đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất. Sau khi được các bác sĩ tại Khoa hồi sức cấp cứu điều trị tích cực, ông Kính hiện đã qua cơn nguy kịch và các chỉ số sức khỏe dần ổn định.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/34078302-cuu-song-kip-thoi-nguoi-bi-ran-ho-mang-chua-can.html