Cứu sống kịp thời ngư dân bị đau ruột thừa cấp tại khu vực quần đảo Hoàng Sa

Theo Cục Kiểm ngư (Bộ NNPTNT), hồi 8 giờ 56 phút ngày 20.3.2017, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam - Vietnam MRCC - nhận được thông tin từ hai tàu cá đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa yêu cầu cứu nạn khẩn cấp hai thuyền viên gặp nạn trên biển.

Tàu QNa 91800 TS do ông Huỳnh Tấn Dũng (thường trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, có thuyền viên Lê Thanh Chín (50 tuổi) bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, sốt cao, không ăn uống được, không đi vệ sinh được, vị trí tàu ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 310 hải lý. Đồng thời, tàu QNa 90839 TS do ông Nguyễn Văn Bé (thường trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên Huỳnh Văn Ánh (sinh năm 1978) bị đau bụng dữ dội vùng sau lưng và quanh rốn, sốt cao, đi tiểu rát buốt và ra máu, vị trí tàu gần đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) cách Đà Nẵng trên 300 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho các bệnh nhân. Theo chẩn đoán, bệnh nhân Lê Thanh Chín bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa hoặc thủng dạ dày; bệnh nhân Huỳnh Văn Ánh bị sỏi tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu. Trước tình huống nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân, với phương châm tính mạng con người là trên hết, thực hiện chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm ngay lập tức điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 412 đang thường trực tại Đà Nẵng và 01 kíp bác sỹ, trang thiết bị y tế, thuốc men đi cứu nạn.

Vượt qua quãng đường trên 400km trên biển, đêm tối, sóng gió lớn, đến 0 giờ 17 phút ngày 21.3.2017, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNa 90118 TS và tàu QNa 90839 TS gần đảo Tri Tôn (Hoàng Sa). Các nhân viên cứu nạn và y tế thực hiện cấp cứu bệnh nhân ngay trên biển dưới ánh đèn pha của tàu SAR 412 sau đó khẩn trương đưa 2 bệnh nhân về đất liền để chữa trị. Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa 2 bệnh nhân về đến cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng, tiếp tục đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị.

Tin bài liên quan

M.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/cuu-song-kip-thoi-ngu-dan-bi-dau-ruot-thua-cap-tai-khu-vuc-quan-dao-hoang-sa-649105.bld