Cứu sống hai thai nhi bị sa dây rốn và nhiễm trùng bào thai

Ngày 8-5, BVĐK Trung ương Quảng Nam cho biết, vừa kịp thời cứu sống hai thai nhi bị sa dây rốn và nhiễm trùng bào thai.

Ngày 8-5, BVĐK Trung ương Quảng Nam cho biết, vừa kịp thời cứu sống hai thai nhi bị sa dây rốn và nhiễm trùng bào thai.

Bác sĩ thăm khám, động viên sản phụ sau phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám, động viên sản phụ sau phẫu thuật.

Trước đó, sản phụ Nguyễn Thị Tường Vy (26 tuổi, trú H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhập viện tại khoa Phụ Sản, BVĐK Trung ương Quảng Nam chờ sinh. Tại đây, khi được các bác sĩ thăm khám, phát hiện bệnh nhân bị sa dây rốn, có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi. Ngay sau đó, sản phụ này đã được kê mông cao, dùng gạc ẩm giữ dây rốn và đẩy đầu bệnh nhân lên cao, giải phóng chèn ép, giúp tăng lưu thông máu trong dây rốn, sau đó em bé đã được chào đời an toàn.

Trong thời gian này, BVĐK Trung ương Quảng Nam tiếp tục tiếp nhận sản phụ Phạm Thị Thảo (28 tuổi, trú H. Trà Bồng, Quảng Ngãi). Sản phụ Thảo được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện tim thai có nhịp tim rời rạc, 80-120 lần/ phút, không đều. Lúc này, các bác sĩ đã phẫu thuật, sau đó em bé chào đời với tình trạng nước ối xanh vàng, dây rốn mủn mục, teo nhỏ gần đứt. Em bé khóc nhẹ nhưng vẫn còn thở khó khăn nên được bác sĩ khoa Nhi hồi sức tích cực, sau 1 phút, trẻ đã trở nên tươi tắn, nhịp tim, phổi trong giới hạn bình thường, trương lực cơ và phản xạ tốt.

* Trước đó, các bác sĩ BVĐK Quảng Nam cũng đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân N.Q.V (39 tuổi, trú TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bị dao đâm thấu tim. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, lưỡi dao còn nằm trong lồng ngực, mạch 0, huyết áp 0. Sau khi phẫu thuật thành công các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi do dao gây tổn thương, tiến hành hồi sức tích cực. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_206010_cuu-song-hai-thai-nhi-bi-sa-day-ron-va-nhiem-trung-bao-thai.aspx