Cứu sống du khách Pháp bị đột quỵ khi tham quan Đại Nội Huế

Nữ du khách Pháp đang tham quan Đại Nội, Huế (Thừa Thiên-Huế) thì bị đột quỵ, đã được các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế can thiệp tim mạch cứu sống.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân - Ảnh: H.A.B

Ngày 28.11, tiến sĩ - bác sĩ Hồ An Bình, Phó giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế (gọi tắt là Bệnh viện Quốc tế), thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: Ê kíp can thiệp tim mạch của trung tâm vừa thực hiện ca can thiệp tim mạch, đặt máy tạo nhịp, cứu sống nữ du khách người Pháp, bị đột quỵ do hội chứng Adam stockes khi tham quan Đại Nội, Huế.

Nữ du khách người Pháp, M.H Landreau (68 tuổi), cùng chồng đi du lịch Việt Nam.

Khoảng 18 giờ ngày 27.11, bà được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm vì bị ngất khi đi tham quan Đại Nội, Huế.

Khi nhập viện, các chỉ số tim mạch của bà M.H Landreau được ghi nhận: nhịp thở 10 lần/phút, huyết áp 170/90 và mạch 42 lần/phút (quá chậm so với nhịp mạch thông thường là 60-100 lần/phút).

Các bác sĩ tim mạch đã nhanh chóng chẩn đoán “nhịp tim chậm” và khuyến cáo bệnh nhân cần đặt máy tạo nhịp tim khẩn cấp. Nếu chậm trễ có thể khiến ngưng tim đột ngột, dẫn đến đột quỵ, rất nguy hiểm cho tính mạng.

Nhận được thông tin, giáo sư - bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã chỉ đạo hội chẩn cấp cứu và tư vấn đầy đủ về chuyên môn cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, với sự động viên và hỗ trợ thủ tục hành chính của nhân viên chăm sóc khách hàng, vợ chồng du khách Landreau đã nhanh chóng đồng ý đặt máy tạo nhịp theo chỉ định của các bác sĩ.

Ca can thiệp đặt máy tạo nhịp đã được tiến hành khẩn trương trong thời gian chưa đầy 60 phút.

Chồng bà Landreau đón bà ra khỏi phòng mổ trong niềm vui nghẹn ngào khi thấy vợ hoàn toàn tỉnh táo, tươi tỉnh, nhịp tim trở lại theo nhịp tim tự nhiên của cơ thể, không còn hiện tượng ngất, kiệt sức, khó thở như trước khi nhập viện.

Hiện bệnh nhân đã ăn uống bình thường, trò chuyện vui vẻ.

Bác sĩ Bình cho biết, bà Landreau và chồng đánh giá cao chất lượng tư vấn, điều trị chuyên môn cũng như cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi của bệnh viện, đã giúp họ hoàn toàn yên tâm, đặt trọn niềm tin khi được điều trị tại đây.

Đồng thời, ông bà cũng bày tỏ lòng tri ân đến ê kíp can thiệp tim mạch của bệnh viện đã cấp cứu, giúp bà vượt qua nguy kịch.

B.N.L

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cuu-song-du-khach-phap-bi-dot-quy-khi-tham-quan-dai-noi-hue-1028008.html