Cứu sống cụ ông 92 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Ngày 7.3, BS CKII Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn - Giám đốc Trung tim Tim mạch (Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ), cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân cao tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp.

Một ca phẫu thuật ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ - Ảnh: Phạm Thanh

Một ca phẫu thuật ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ - Ảnh: Phạm Thanh

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn T., 92 tuổi, ngụ TT.Kinh Cùng, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước khi nhập viện khoảng 12 giờ, bệnh nhân đang ngủ thì đau vùng ngực trái, cảm giác bóp nghẹt kéo dài trên 10 phút. Ngay lập tức, gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Số 10 (Hậu Giang).

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: Nhồi máu cơ tim cấp trước rộng giờ thứ 11 và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lúc nhập viện, bệnh nhân đau ngực trái nhiều kéo dài, vả mồ hôi, khó thở. Xác định đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp, các y bác sĩ của bệnh viện lập tức hội chẩn...

Ê kíp do Ths Trần Văn Triệu - Khoa Tim mạch, đã tiến hành can thiệp khẩn cho bệnh nhân, đặt stent vào động mạch vành... Các thao tác đều rất cẩn trọng, chính xác. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, hết vả mồ hôi, hết khó thở.

Theo con của bệnh nhân T. là Nguyễn Ngọc Sành: “Khi nghe bác sĩ giải thích trước can thiệp thì rất lo lắng, nhưng gia đình tin tưởng vào chuyên môn của các bác sĩ tại bệnh viện vì đã thực hiện nhiều trường hợp cấp cứu. Hôm nay ông cụ đã sinh hoạt gần như bình thường, gia đình rất vui mừng”.

Theo BS CKII Phạm Thanh Phong, nhồi máu cơ tim cấp rộng là 1 cấp cứu nội khoa, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời, do các biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp như suy tim cấp, rối loạn nhịp tim, choáng tim… Đặc biệt rất nguy hiểm với bệnh nhân cao tuổi.

Ths Triệu khuyến cáo, tất cả bệnh nhân có triệu chứng đau ngực hoặc ngăn ngực khó chịu vùng ngực nên sớm đến cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.

Khoa Tim mạch (Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ) từ khi hoạt động (2014) đến nay đã can thiệp trên 4.500 trường hợp với tỷ lệ thành công rất cao và cứu sống rất nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Phạm Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/cuu-song-cu-ong-92-tuoi-bi-nhoi-mau-co-tim-cap-108415.html