Cứu sống bệnh nhi 8 tuổi đa chấn thương, tróc da diện rộng do tai nạn giao thông

Bệnh viện Nhi đồng thành phố (thành phố Hồ Chí Minh) vừa kết thúc 3 tháng điều trị thành công cho bệnh nhi 8 tuổi bị tai nạn giao thông đa chấn thương, tróc da diện rộng bằng phương pháp phẫu thuật ghép da.

Bệnh nhi phục hồi tốt sau khi điều trị.

Ngày 6-12-2020, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiếp nhận một trường hợp bé trai 8 tuổi, ngụ tại Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bị tai nạn giao thông.

Khám cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận cháu bị xây xát da mảng lớn vùng hông, thắt lưng mông, vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn dài 10 cm. Ngoài ra, kết quả chụp CT cho thấy, bé bị dập thùy phổi, chấn thương lá lách, chấn thương thận, gãy xương cánh chậu.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, cháu bé được ê kíp ngoại khoa tiến hành phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu đính thành trực tràng với da xung quanh, tạo hình lại hậu môn.

Sau 2 tuần chăm sóc vết thương trong điều kiện vô trùng tối đa, phối hợp kháng sinh cần thiết, bé được tiến hành ghép da. Kết quả, sau gần 3 tháng điều trị tại khoa hồi sức ngoại, vết thương ghép da tiến triển tốt, trẻ tỉnh táo, được chuyển khoa Ngoại chỉnh hình điều trị tiếp.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến cho biết thêm, đây là trường hợp tổn thương lóc da kích thước lớn được điều trị thành công nhờ áp dụng các kỹ thuật hiện đại về chăm sóc vết thương như: Hệ thống hút áp lực âm tưới rửa liên tục vết thương, cắt lọc vết thương không đau qua hệ thống máy siêu âm chuyên dụng, các dung dịch, gạc chăm sóc vết thương cao cấp.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/992086/cuu-song-benh-nhi-8-tuoi-da-chan-thuong-troc-da-dien-rong-do-tai-nan-giao-thong