Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt xuyên qua cơ thể

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã kịp thời mổ cấp cứu cho một bệnh nhân gặp tai nạn lao động, bị thanh sắt xuyên từ ngực qua nách và vai phải.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca mổ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn lao động

Chiều 14/4, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu cho 1 bệnh nhân gặp tai nạn lao động.

Cụ thể, bệnh nhân Lương Văn Nhâm (40 tuổi, dân tộc Thái, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An), nhập viện cấp cứu trưa 14/4 trong tình trạng đa chấn thương, còn nguyên cây sắt dài hơn 2m đâm vào người từ nách qua vai.

Theo bác sĩ Xuân, bệnh nhân bị tổn thương phổi và chấn thương bụng nên các y bác sĩ phải mổ cấp cứu để giải quyết từng phần.

Hiện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định. Bệnh nhân đã tỉnh và dự kiến sẽ sớm được rút máy thở.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Khoa Ngoại lồng ngực tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, sốt nhẹ 37,5 độ C, huyết áp thấp 110/60mmHg, mất nhiều máu và nguy hiểm đến tính mạng. Kíp mổ đã thực hiện mở ngực, rút thanh sắt và khâu lại nhu mô phổi cho bệnh nhân. Đến nay, bệnh nhân cơ bản đã "bước qua cửa tử".

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cuu-song-benh-nhan-bi-thanh-sat-xuyen-qua-co-the-20200414185550813.htm