Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng vừa cứu sống một bệnh nhân bị thanh sắt xuyên thấu ngực. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang từng bước hồi phục, huyết áp ổn định.

Thanh sắt được phẫu thuật lấy ra khỏi lồng ngực nạn nhân.

Thanh sắt được phẫu thuật lấy ra khỏi lồng ngực nạn nhân.

Chiều 9-4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Hà Đức Lân (38 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), nhập viện trong tình trạng bị thanh sắt (đường kính 0,8 mm, dài khoảng 65 cm), đâm xuyên lồng ngực ra sau xương ức.

Ê-kíp phẫu thuật đã mở lồng ngực chủ động, xác định thanh sắt chỉ gây tổn thương màng phổi phải, rách tĩnh mạch, các mạch máu lớn không bị tổn thương và quyết định rạch mổ để rút thanh sắt ra.

Sau hơn hai giờ tiến hành phẫu thuật, nạn nhân đã được cứu sống.

Trước đó, trong quá trình thi công công trình xây dựng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, anh Lân bị ngã từ trên giàn giáo và rơi trúng sắt trụ móng. Sau đó, được các đồng nghiệp dùng cưa cắt ngang thanh sắt đưa đi cấp cứu.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/39800302-cuu-song-benh-nhan-bi-thanh-sat-dam-xuyen-nguc.html